Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỪNG ĐÓNG PHIM SEX, MỘT CA SĨ BỊ LOẠI KHỎI CHƯƠNG TRÌNH GIÁNG SINH

(NCTG) Krasznai Tünde, nữ ca sĩ vừa đoạt giải cao trong cuộc thi X-Faktor của Hungary không được trình diễn trong chương trình Giáng sinh dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vì trước kia từng đóng phim sex.

Ca sĩ Krasznai Tünde

Diễn ra tại Nhà Quốc hội Hungary, chương trình văn nghệ thường niên nói trên do Tổ chức Cứu vãn trẻ em Quốc tế (NGYSZ) thực hiện từ nhiều năm nay, và được sự hưởng ứng của nhiều ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng - trong đó có các ca sĩ đạt thứ hạng cao trong cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ X-Faktor do Kênh truyền hình RTL Klub tổ chức.

Trong kỳ X-Faktor năm nay, Krasznai Tünde đứng thứ ba nhưng sự tham dự của cô trong cuộc thi đã gây nên một làn sóng tranh cãi trong khán thính giả của chương trình do lời thú nhận: trước đây, do nghĩ rằng chuyện đảm bảo sinh kế là quan trọng nhất nên cô đã từng đóng phim khiêu dâm.

Cho dù Tünde đã khẳng định hành động đó là một sai lầm và giờ đây cô chỉ muốn tập trung cho âm nhạc, nhưng nhiều người vẫn cho rằng việc một người từng làm trong công nghệ tình dục, giờ đi thi hát là phản cảm. Còn theo NGYSZ, sự hiện diện của nữ ca sĩ trong chương trình là không nên.

Bởi lẽ, tổ chức này cho rằng quá khứ của Tünde là “chướng tai gai mắt” đối với một số vị khách theo đạo và có cách suy nghĩ bảo thủ (các vị phụ huynh, các nhà giáo và các nhân vật giáo hội) của chương trình Giáng sinh, và do đó NGYSZ đề nghị RTL Klub không mời nữ ca sĩ này tham dự chương trình.

Để trả lời, RTL Klub đã có một hồi âm quyết liệt: nếu Tünde không được chấp nhận, thì kênh truyền hình này cũng không cử tất cả các ca sĩ khác tới tham dự chương trình. “Chúng tôi không tính đến chuyện trước kia ai làm gì, chỉ quan trọng hiện tại họ ra sao, tài năng thế nào.

Chúng tôi không phân biệt các thí sinh trên cơ sở quá khứ của họ
” - RTL Klub khẳng định và bày tỏ sự nuối tiếc rằng vì quyết định của NGYSZ, mấy trăm trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn không có cơ hội đích thân gặp gỡ những ngôi sao âm nhạc Hungary, đồng thời cũng là những tấm gương sáng của sự nỗ lực để đạt thành công.

Đặc biệt đau lòng là điều này lại xảy ra vì chính một thí sinh mà cách đây ít năm cũng đã có thể ngồi ở vị trí của các cháu để thưởng thức màn trình diễn của các ngôi sao, vì bản thân Tünde cũng từng là một đứa trẻ nghèo, hoàn cảnh khó khăn” - RTL Klub nhấn mạnh.

Cần nói thêm rằng Chủ tịch Phân ban Hungary của NGYSZ chính là TS. Kövér László, Chủ tịch Quốc hội nước này. Do đó, Terry Black - một nhân vật cựu trào, đầy quyền lực và cũng lắm bê bối của làng giải trí Hungary - đã cho rằng các dân biểu và chính khách Hung phải chịu trách nhiệm về việc Tünde bị “cấm cửa” khỏi Nhà Quốc hội.

Được biết đến như một nghệ sĩ, một nhà điều hành các cơ sở giải trí đầu tiên tại Hungary dành cho sắc dân đồng tính và chuyển giới, Terry cho biết ông biết vô khối chính khách đã có gia đình nhưng vẫn có đời tư tệ hại, bản thân họ cũng ngoại tình, do đó họ căn cứ vào đâu mà có thể lên án người khác?

Terry Black tuyên bố: nếu những người có liên quan không nhanh chóng xin lỗi Tünde, đêm Giáng sinh, ông sẽ công bố danh sách các chính khách mà ông biết rằng đã có những hành vi vô đạo đức lớn! Nghệ sĩ này cũng cho hay ông không sợ bị kiện cáo vì nếu cần ông có thể đưa ra những nhân chứng để “cùng nhau nhớ lại quá khứ”.

Và Terry đã giữ lời hứa của mình: đúng 24-12, trên mạng xã hội Facebook, ông đã đưa ra ba cái tên Semjén - Szájer - Vona (*), những chính khách mà ông cho rằng “còn vô đạo đức hơn nhiều so với Krasznai Tünde”. Ngoài ra ông còn nói thêm: “Tôi chưa liệt kê những cái tên khác vì còn những dịp khác”.

Ghi chú:

(*) Semjén Zsolt: Chủ tịch Đảng Nhân dân Dân chủ Thiên Chúa giáo (KDNP), một trong hai đảng cầm quyền tại Hungary. Szájer József: Dân biểu Nghị viện Châu Âu, một yếu nhân của đảng cầm quyền Liên đoàn Thanh niên dân chủ (FIDESZ), Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp mới của Hungary. Vona Gábor: Chủ tịch đảng đối lập JOBBIK.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp, theo origo.hu