Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“TỪ THÁNG CHÍN ĐỪNG AI RA NƯỚC NGOÀI NGHỈ MÁT!”

(NCTG) Đó là khuyến cáo của Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely trong họp báo thường lệ vào thứ Năm hàng tuần, diễn ra hôm 19-8 sau khi nội các nước này có buổi họp đánh giá tình hình Covid-19 ở Châu Âu và rút ra kết luận ở đa số các quốc gia, dịch bệnh diễn biến theo hướng tồi tệ đi.
Bộ trưởng Gulyás Gergely trong họp báo ngày 19-8-2020 - Ảnh: index.hu
Nguy cơ lớn nhất là sự “nhập khẩu” virus từ nước ngoài, vì đa số các trường hợp lây nhiễm là như vậy, do đó chính quyền Hungary đề nghị người dân “từ ngày 1-9 trở đi đừng tổ chức các chuyến đi nghỉ ở nước ngoài, nhất là vùng Nam Âu”. Ông Gulyás Gergely cũng đặt vấn đề từ 1-9 sẽ đưa ra những biện pháp thắt chặt hơn, nhưng cụ thể và chính xác ra sao thì tuần sau sẽ rõ.

Vị bộ trưởng nói, chính quyền sẽ lưu tâm đến mức độ lây nhiễm của từng quốc gia và những nguyên nhân khiến người dân cần xuất ngoại, ví dụ vì lý do làm ăn, do đó sẽ có những quy định tổng hợp cho vấn đề này. Đồng thời, Na Uy được “chuyển màu” từ “vàng” sang “xanh” theo đề xuất của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, như vậy từ đó có thể tự do nhập cảnh Hung.

Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely cũng nhấn mạnh, rất quan trọng là năm học mới được tiến hành suôn sẻ, điều đó là không thể thiếu đối với việc duy trì khả năng vận hành của đất nước, và để làm được việc này, phải ngăn chặn, không để các ca nhiễm mới tăng. Ông Gulyás Gergely cũng nói về kế hoạch xử lý dịch bệnh được quy định cho trường sở.

Theo ông, có những quy định - ví dụ về vệ sinh dịch tễ - mà việc thực hiện chúng rất quan trọng, nhưng trong kế hoạch cũng có những điểm không thực tế lắm, ví dụ trong trường hợp phải tuân thủ việc duy trì khoảng cách an toàn 1,5m, “tôi khá là bi quan về vấn đề này”, như ông Gulyás Gergely diễn đạt. Tuy nhiên, ông cho rằng lãnh đạo các trường sẽ tự biết cần làm gì cho an toàn.

Bỡi lẽ, có sự khác biệt lớn giữa các trường khác nhau. Ông Gulyás Gergely khẳng định: những biện pháp cách ly nghiêm ngặt và hạn chế trong đời sống như vào mùa xuân, sẽ không cần thiết vào mùa thu ngay cả khi mức độ dịch bệnh tương tự, vì nền y tế đã chuẩn bị tốt hơn nhiều để chăm sóc bệnh nhân, và các thiết bị y tế cần thiết như máy trợ thở đã được đặt mua đầy đủ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh