Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TS. Szlávik János: 2-3 TRIỆU NGƯỜI ĐƯỢC TIÊM CHỦNG KHÔNG PHẢI LÝ DO ĐỂ MỞ CỬA!

(NCTG) Trái với dự định của chính quyền Hungary, cho rằng có thể khởi đầu mở cửa khi 2,5 triệu dân được chích ngừa, chuyên gia dịch tễ “cộm cán” Szlávik János cho rằng “tỷ lệ tiêm chủng còn xa mới cho phép chúng ta mở cửa”. Theo ông, y tế Hungary sẽ còn phải chịu áp lực khủng khiếp trong tối thiểu là 2-3 tuần nữa, nếu số người nhập viện cứ ồ ạt như hiện tại.
Tiêm chủng đang là chìa khóa của cuộc chiến chống Covid-19 - Ảnh: Bodnár Patrícia (index.hu)
Trả lời Kênh Truyền hình Hír TV, Trưởng khoa Huyết học và Truyền nhiễm Quốc gia thuộc Trung tâm Y tế Nam - Pest - cơ sở y tế “điểm” của chính quyền Hungary thời gian đầu trong cuộc chiến chống Covid-19 - cho rằng 2-3 triệu người có thể có tác động với dịch bệnh, nhưng để có miễn dịch cộng đồng vẫn cần 6-7 triệu người được chích ngừa, và Hungary còn xa mới đạt tới điều đó.

Ông cũng khuyên người dân không nên viếng thăm nhau, rẩy nước trong dịp Lễ Phục sinh sắp tới. “Đáng tiếc là tôi phải nói rằng chúng ta đang ở trong trạng thái mà thanh niên cũng có thể lâm bệnh, người cao tuổi bị lây nhiễm từ thân nhân, nên không thể cho phép các hoạt động gặp gỡ gia đình. Kể cả người đã tiêm phòng cũng không đảm bảo an toàn 100%, vì chuyện chích ngừa không là thế”.

TS. Szlávik János cho hay thêm: “Ai đã được tiêm, người ấy rất an toàn, và tùy theo việc nhận vaccine nào, khả năng lớn là sẽ không bị bệnh nặng, nhưng vẫn có thể bị nhiễm, hoặc có thể gây lây nhiễm virus cho người khác ở mức độ nhỏ”. Ông nhấn mạnh lại: chỉ an toàn khi 60-70% cư dân được chích ngừa, và các nghiên cứu hiện tại cho thấy, an toàn nhất là người đã từng bị nhiễm, và đã được tiêm mũi đầu.
 
GS. Merkely Béla - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)
GS. Merkely Béla - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest), một “ngôi sao” khác trong giới Y khoa thời kỳ dịch bệnh, thì cho rằng cần khoảng 1,5 tháng nữa rồi các chỉ số dịch bệnh sẽ giảm đáng kể. Trên Kênh m1, ông cũng ca ngợi chính sách “Hướng Đông của chính quyền trong việc mua vaccine, khiến Hung có tỷ lệ chích ngừa hơn 21%, trong khi tỷ lệ trung bình của Liên Âu là 12,5%.

Nói về việc tiêm chủng cho các “bà bầu, vị giáo sư cho hay: virus làm ảnh hưởng đến bào thai, nên việc quyết định chích ngừa là hợp lý. Theo nghiên cứu của Đại học Harvard, tiêm phòng không chỉ bảo vệ cho bà mẹ, mà còn cho bào thai, khiến đứa trẻ ra đời đã có kháng thể với virus. Ông Merkely Béla cũng nhắc nhở, đeo khẩu trang tốt ở chỗ nếu có bị nhiễm đi nữa thì lượng virus sẽ giảm, bệnh không nặng.

Như đã biết, chính phủ Hungary lấy cái mốc 2,5 triệu dân được tiêm chủng làm khởi đầu cho việc mở cửa từng bước, dù nhiều chuyên gia cho rằng con số đó vô cơ sở. Mạng telex.hu tính rằng nếu theo tiến độ hiện tại, Hung sẽ đạt được điều này vào khoảng 14-4 tới - theo dự định, các trường học tái mở cửa vào ngày 19-4, giờ giới nghiêm lùi xuống 22h đêm và các cửa hiệu được mở từ 5h sáng tới 21h30 tối.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh