Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TRỨNG GÀ “NGOẠI CỠ” Ở THÀNH PHỐ PAKS

Cách đây 1 tuần, một ả gà mái đã “sinh hạ” một quả trứng nặng 200g tại thành phố Paks (Hungary). Chủ nhân của đàn gà, ông Somogyi Géza, hy vọng rằng với “thành tích” trên, quả trứng sẽ được lọt vào “mắt xanh” của những BTV cuốn “Kỷ lục Guinness”.

Trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn Hungary MTI, ông Somogyi cho hay: ngay sau khi thấy quả trứng có khối lượng “hoành tráng” quá, ông đã đo đạc nó rất kỹ lưỡng.

Các “số đo” đã được xác định là: nặng 200g, chiều dài 8,7cm, bề ngang 6,25cm và chu vi (theo chiều thẳng đứng) 24cm.

Không biết đích xác chị gà mái nào đã lập chiến tích nói trên, nhưng theo chủ nhân, có lẽ đó là một ả gà mái lông đỏ. Ông Somogyi có đàn gà chừng 20-30 con khác nhau, hàng ngày cho “thu hoạch” 8-10 trứng. Được biết, đàn gà được nuôi hoàn toàn bằng thức ăn tự nhiên (lúa mỳ, ngô và hạt hướng dương), chứ không dùng thức ăn gia súc nhân tạo.

Ông Somogyi Géza không biết chắc rằng trong cuốn “Kỷ lục Guinness”, có hạng mục “Trứng khổng lồ” hay không, nhưng vì khối lượng trung bình của 1 quả trứng chỉ 50-60g, ông hy vọng sẽ được các BTV sách “chiếu cố”.

Theo ông Sebestyén István, người chịu trách nhiệm đăng ký các kỷ lục ở Hungary, cho đến nay Hungary chưa lưu giữ kỷ lục về “tầm cỡ” của trứng gà. Trong trường hợp ai đó muốn đăng ký, phải trải qua một cuộc kiểm nghiệm giám định với sự tham dự của các nhà sinh học, nhà cầm học (ornithologist).

Gần đây nhất, một ả gà mái ở Anh đã cho ra đời một quả trứng to gấp 4 lần mức trung bình, dài 9cm va chu vi 21cm.

Hiện tại, sách “Kỷ lục Guinness” ghi nhận một quả trứng gà “chào đời” năm 1896 tại Anh – có chu vi 22,8cm và dài 31 cm – là “đương kim vô địch thế giới”.

(*) Bản tin đã đăng trên “Khoa học & Đời sống”.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI