Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỔNG THỐNG HUNG LẨN TRÁNH TRUYỀN THÔNG ĐỘC LẬP?

(NCTG) Đó là khẳng định của index.hu, hiện là mạng tin độc lập lớn nhất ở Hungary, khi đề nghị phỏng vấn của họ bị chối từ sau bốn tháng chờ đợi.
Tổng thống Áder János tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai tại Tòa nhà Quốc hội Hungary, Budapest ngày 8-5-2017 - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Ngày 2-2, sau khi có tin ông Áder János nhận lời đề nghị của đảng cầm quyền FIDESZ ra ứng cử cương vị Tổng thống Hunary nhiệm kỳ thứ hai, mạng index.hu đề nghị ông làm một bài phòng vấn về nhiệm kỳ năm năm đã qua, và những năm tới.

Mạng Index cho rằng quan niệm của ông Áder János về vai trò của ông, mối quan hệ của ông với liên minh cầm quyền (cá nhân ông từng là một yếu nhân của FIDESZ), cũng như việc thực thi quyền hạn quan trọng nhất của ông - quyền phủ quyết những đạo luật “có vấn đề” được Quốc hội thông qua - đặt ra những câu hỏi cần trao đổi.

Ngày 3-2, Văn phòng Tổng thống hồi âm index.hu và xin “thư thư đã”. Hơn một tháng rưỡi sau, ngày 22-2, họ cho biết thêm rằng Tổng thống Áder János “rất tiếc không có thời gian trả lời Quý báo vì có những chương trình chính thức”, và đề nghị tháng 5-2017 hãy trở lại những vấn đề này. Giữa chừng, ông Áder được bầu làm Tổng thống Hungary nhiệm kỳ thứ hai hôm 13-3.

Đúng hẹn, ngày 2-5 index.hu nhắc lại “chuyện cũ”, và nhấn mạnh rằng họ vẫn tiếp tục có ý phỏng vấn ông Áder János. Chín ngày sau, Văn phòng Tổng thống trả lời, và “khuyên” index.hu nên đọc bản “báo cáo thành tích” nhiệm kỳ 2012-2017 dày 768 trang mang tên “Tổ quốc trên hết” của vị tổng thống (bản trực tuyến có thể xem ở đây, mạng Index cho rằng may là họ không phải nhận bản in dày cộp như các dân biểu Quốc hội, mà chỉ nhận đường dẫn - link).

Văn phòng Tổng thống cũng nói thêm rằng, trong bài phát biểu nhậm chức, tân Tổng thống Áder János đã “đưa ra ý kiến về những vấn đề chính trị cấp thời và những công việc chung của đất nước”, do đó, họ cảm ơn, nhưng không muốn trả lời phỏng vấn nữa. Hồi âm này khiến mạng index.hu hết sức thất vọng, và rút ra kết luận rằng vị tổng thống đã tìm cách lẩn trốn báo chí độc lập.

Một thống kê do index.hu đưa ra (từ chính nguồn của Văn phòng Chính phủ) cho thấy, ông Áder János trả lời phỏng vấn truyền thông độc lập lần cuối là vào tháng 5-2013. Kể từ đó, ông chỉ “giao lưu” với truyền thông công ích (bị coi là hoàn toàn “phò chính phủ”), hoặc nếu có tiếp xúc với một vài tờ báo khác thì cũng chỉ về những đề tài môi trường ít nhiều mang tính vô thưởng vô phạt.

Mạng Index kết luận rằng từ hai năm nay, Tổng thống Áder János - người lãnh bổn phận hàng đầu được ghi trong Hiến pháp là thể hiện sự đoàn kết dân tộc - hoàn toàn chỉ trả lời truyền thông công ích, bị coi là thuộc “lề phải” và là cái loa tuyên truyền quan trọng nhất của chính quyền!

Phải chăng, nguyên thủ quốc gia Hungary cần suy nghĩ về một khẳng định đau xót do chính ông đưa ra trong phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống hôm 8-5 vừa qua: “Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này, chúng ta sẽ phá bỏ tất cả những gì mà chúng ta cùng xây dựng từ năm 1990, chúng ta đặt dấu hỏi cho mọi thứ, chúng ta không đếm xỉa tới bất cứ thỏa thuận nào...., và chúng ta vượt quá mọi giới hạn!”.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu