Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TÒA ÁN TỐI CAO HUNGARY SẼ CÓ CHÁNH ÁN MỚI

(NCTG) GS. TS. Varga Zsolt András đã chấp thuận đề cử của Tổng thống Áder János cho cương vị Chánh án Tòa án Tối cao (Kúria) và nếu được Quốc hội thông qua - một thủ tục nhìn chung chỉ mang tính chất tượng trưng - ông sẽ thay thế đương kim chánh án Darák Péter từ ngày 2-1-2021 trở đi.
GS. TS. Varga Zsolt András - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Chức danh Chánh án Tòa án Tối cao, theo luật định của Hungary, sẽ được Tổng thống đề xuất và Quốc hội thông qua với 2/3 số phiếu của các dân biểu cho nhiệm kỳ 9 năm, trong một cuộc biểu quyết kín. Đây là một trong các “thủ lĩnh quyền lực” hàng đầu của bộ máy nhà nước Hungary.

Ông Varga Zsolt András tốt nghiệp Khoa Luật năm 1995 tại Đại học Tổng hợp Eötvös Loránd (ELTE, Budapest) rồi lấy bằng Tiến sĩ tại đây, sau đó trở thành Tiến sĩ Khoa học tại Đại học Công giáo Pázmány Péter và Giáo sư từ năm 2012. Ông đã từng làm việc tại nhiều cơ quan công tố tại Budapest.
 
Trụ sở Kúria - Ảnh: kormany.hu
Trụ sở Kúria - Ảnh: kormany.hu

Trong hai dịp, tổng cộng 11 năm, GS. Varga Zsolt András giữ cương vị Phó Viện trưởng Viện Công tố Tối cao, rồi trở thành thành viên Ủy ban Venice. Thời gian 2017-2019, ông là Phó Chủ tịch Tiểu ban Luật Quốc tế của Ủy ban Venice, rồi sau đó là Phó Chủ tịch Tiểu ban Bảo hiến của Ủy ban này.

Từ ngày 1-7-2020, GS. Varga Zsolt András được bổ nhiệm vô thời hạn cho cương vị thẩm phán, đồng thời là thành viên của nhiều cơ quan, tổ chức khoa học uy tín. Với cương vị đứng đầu cấp tòa cao nhất tại Hungary sắp tới, ông sẽ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp của một chuyên gia luật khoa!
 
Tượng Thần Công lý (Justitia) tại đại sảnh của Kúria - Ảnh: kormany.hu
Tượng Thần Công lý (Justitia) tại đại sảnh của Kúria - Ảnh: kormany.hu

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh