Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TIỆM BÁN THUỐC LÁ CŨNG PHẢI ĐÓNG CỬA LÚC 15H

(NCTG) Riêng số các cụ cao niên bị nhiễm trong Viện Dưỡng lão ở đường Pesti cũng đã lên tới 151 và khả năng sẽ còn tăng nữa, vì các xét nghiệm vẫn được tiếp tục. Đã có 7 ca tử vong tại đó, và ở một cơ sở xã hội khác tại phố Rózsa cũng đã có 7 ca lây nhiễm Covid-19, theo thông tin của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus.
Trang phục hãi hùng thời dịch bệnh - Ảnh: index.hu
Trong phỏng vấn trên Đài Phát thanh Hungary (Kênh Kossuth) sáng hôm nay, Thủ tướng Orbán Viktor đã quy trách nhiệm cho phe đối lập vì những lây nhiễm tại các cơ sở xã hội và dưỡng lão: ông nói “để điều hành các cơ sở này họ cũng không làm nên hồn, họ luôn nghĩ làm sao làm yếu chính quyền và trở lại nắm quyền lực”.

Trong cuộc họp báo vào Thứ Sáu Tuần Thánh 10/4 hôm nay, được biết là đã có 112 người lành bệnh và được xuất viện. Trả lời câu hỏi của nhật báo “Tin Hung” (Magyar Hírlap), Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília nói rằng trong số đó, có cả các chuyên viên y tế và ngành Y mong chờ họ có thể trở lại làm việc càng nhanh càng tốt.

Một số thông tin trong cuộc họp báo trưa hôm nay của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus:

- Cảnh sát Hungary sẽ tiến hành kiểm tra kỹ hơn trong những ngày tới, không nhằm vào kiểm tra nồng độ cồn trong cơ thể lái xe, mà để xem người dân có tuân thủ chỉ thị hạn chế ra đường và đi lại hay không. Nếu lý do có mặt ngoài phố không có cơ sở, đương sự có thể bị cảnh cáo, phạt tiền hoặc nặng nên, bị xử lý hình sự.

- Các tiệm bán thuốc lá thuộc hệ “quốc doanh” sẽ phải đóng cửa lúc 15h, thay vì mở muộn như trước đây, vì “loại hình” cửa hiệu này không còn nằm trong danh sách những cơ sở đặc biệt được hoạt động sau 3h chiều, như hiệu thực phẩm, hiệu thuốc, v.v... (thoạt tiên, chính quyền Hung coi thuốc lá cũng là một dạng “thực phẩm”).

- Trong các cơ sở thi hành án, chưa có tù nhân nào bị nhiễm Coronavirus, và nhiều biện pháp ứng phó đã được tiến hành để ngăn chặn khả năng Covid-19 lan vào nhà tù, trại giam. Hiện tại, việc thăm thân trong các cơ sở thi hành án tạm bị đình chỉ.

- Các test làm theo đường cá nhân không được tính vào những thống kê chính thức của chính quyền, nghĩa là cho tới giờ, vẫn chỉ những xét nghiệm tại các phòng thí nghiệm và do nhà nước tiến hành mới được “vào sổ”.

- Căn cứ nghị định chính phủ ra đêm qua, các lãnh đạo chính quyền địa phương cũng có thể đưa ra những quy định riêng để hạn chế tập trung và đi lại trong mấy ngày Phục sinh, và cảnh sát có bổn phận thi hành những chỉ thị đó.

Cuộc họp báo hôm nay diễn ra ngắn gọn, vì sau đó Tổng thống Áder János - người gần như “biến mất” trong thời gian này, theo nhận xét của báo chí - sẽ có phát biểu với quốc dân đồng bào.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh