Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ TƯỚNG TRUNG QUỐC VẪN QUYẾT ĐỊNH GẶP ORBÁN?

(NCTG) Có thể Thủ tướng Hungary Orbán Viktor vẫn có cơ hội hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường vào tháng Hai tới, trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này, theo nhật báo “Tự do Nhân dân” (Népszabadság).

Orbán Viktor và Lý Khắc Cường (khi đó còn giữ cương vị Phó thủ tướng Trung Quốc). Ảnh chụp ngày 1-5-2012 trước Nhà Quốc hội Hungary - Ảnh: Földi Imre (MTI)


Như đã biết, chỉ ít ngày trước đợt công du Trung Quốc được ấn định vào đầu tháng 6 vừa qua, ông Orbán Viktor đã đề nghị hoãn chuyến thăm Bắc Kinh và đề nghị phía Trung Quốc cho xin một thời điểm khác muộn hơn.

Lý do là khi đó Chính phủ Hungary đang gặp phải những vấn đề nội trị và ngoại giao hóc búa: thay vì đi Trung Quốc, Thủ tướng Hung đã tới Brussels và đăng đàn phát biểu phản đối tờ trình Tavares hàm chứa những điểm phê phán mạnh mẽ Hungary.

Nhật báo “Tự do Nhân dân” cho hay, động thái đó của phía Hung bị Trung Nam Hải rất phật ý, và trong thực tiễn ngoại giao của Châu Á có thể coi đó là thái độ bất nhã ghê gớm. Do đó, trong một thời gian dài, không có gì chắc chắn là Lý Khắc Cường sẽ tiếp đón Orbán trong tương lai gần.

Tuy nhiên, viện dẫn các nguồn tin ngoại giao, “Tự do Nhân dân” cho rằng khả năng cho một cuộc gặp gỡ sắp tới giữa Orbán và họ Lý là hiện thực. Theo thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Hungary, đôi bên đang thỏa thuận về thời điểm gặp gỡ, và Lý Khắc Cường trong một cuộc hội đàm vào tháng 11 vừa qua cũng khẳng định về khả năng “hội ngộ” Orbán Viktor.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu