Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ TƯỚNG HUNGARY TỪ GIÃ ĐẢNG XÃ HỘI

(NCTG) Mới đây, thủ tướng Hungary Bajnai Gordon đã viết một điện thư (e-mail) chia tay Đảng Xã hội MSZP.

Bajnai Gordon, thủ tướng thứ 7 của Đệ tam Cộng hòa Hungary, tại vị trong vòng 1 năm (2009-2010)

Ông Bajnai cho rằng, thất bại của phe Xã hội là “sự trớ trêu, nhưng không có gì khác thường” của số phận. Kết quả bầu cử, theo ông, “có thể khiến chúng ta cay đắng”, nhưng cũng tạo ra cơ hội “để cánh tả Hungary đổi mới với chính sách tiến bộ, và trong sạch hóa ở nơi cần thiết”.

Song song với việc thành lập nội các mới, đã đến lúc đương kim thủ tướng Hungary phải rời nhiệm sở và chia tay với Đảng Xã hội MSZP. Điện thư ông viết được gửi cho các dân biểu và các đại diện Chính quyền Tự quản trong sắc áo MSZP.

Diễn giải về việc Đảng Xã hội đại bại trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, thủ tướng Hungary cho rằng, “việc chấp nhận một chính sách hợp lý và có trách nhiệm, trong thời gian ngắn hạn, là đi kèm với sự mất thiện cảm của dân chúng”.

Ông cho biết: nội các của ông “hầu như biết một cách chắc chắn” rằng chính sách của họ sẽ không đem lại thành công trong kỳ bầu cử, nhưng “chúng tôi đã gạt bỏ những lợi ích cá nhân, chấp nhận hậu quả, chấp nhận việc sẽ không được lòng dân” để tiếp tục công việc.

Cuối thư, thủ tướng Bajnai cám ơn mọi công dân Hungary. Ông cũng cám ơn những lá thư gửi tới ông để “ủng hộ, hỏi han, lo lắng”, vì “với mỗi một số phận, một vụ việc, một sự kiện, chúng ta lại thêm đông đảo hơn”.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu