Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ TƯỚNG HUNGARY ĐÓNG 35,6 TRIỆU FT THUẾ TRONG NĂM 2007

(NCTG) Theo thông báo của phát ngôn viên chính phủ Daróczi Dávid, thủ tướng Hungary Gyurcsány Ferenc đã nộp bản khai thu nhập vào ngày thứ Năm 31-1-2008, tức là đúng thời hạn.

Gyurcsány Ferenc, thủ tướng thứ 6 của Cộng hòa Hungary

Được biết, trong năm ngoái, thu nhập đã trừ thuế của ông Gyurcsány là 96.410.000 Ft, gồm lương thủ tướng, lương dành cho dân biểu Quốc hội và cổ tức từ các hãng mà ông có cổ phần.

Phát ngôn viên chính phủ nhấn mạnh: tổng cộng, thủ tướng Hung đã trả 35.632.976 Ft thuế trong năm 2007.

Daróczi Dávid nói thêm rằng, giống như các năm trước, năm 2007, ông Gyurcsány Ferenc cũng tặng khoản “thù lao” dành cho thủ tướng và dân biểu - tổng cộng chừng 14 triệu Ft – cho các tổ chức dân sự hoặc quỹ từ thiện.

Theo tính toán của Hãng Thông tấn Hungary MTI, thu nhập (đã trừ thuế) từ các hãng mà ông Gyurcsány có cổ phần, trong năm 2007, là 82,5 triệu Ft. Theo các bản khai thu nhập trước đây, Công ty cổ phần Altus (mà Gyurcsány là tổng giám đốc) đã trả cho thủ tướng Hung 84 triệu Ft (năm 2006) và 87,6 triệu Ft (năm 2005).

Trong bản khai thu nhập gần nhất (ngày 29-1-2007), ông Gyurcsány Ferenc cho biết ông chỉ đứng tên chủ hộ một căn hộ 50m2 ở Pápa, nơi thân mẫu ông sinh sống. Năm 2006, thậm chí ông còn không có xe riêng.

Tính đến trưa 31-1-2008, đa số các chính khách Hung có bổn phận công khai thu nhập đã nộp bản khai thu nhập năm 2007 cho ủy ban chuyên trách của Quốc hội. Thời hạn để thực hiện điều này là 12 giờ đêm 31-1-2008.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]