Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ TƯỚNG HUNGARY “DỌA” SẼ TIẾP TỤC CÓ NHỮNG BIỆN PHÁP CẤM ĐOÁN

(NCTG) “Nhập khẩu” virus từ bên ngoài vào vẫn tiếp tục là nguy cơ lớn nhất đối với nước Hung, do đó cần thiết phải ban hành những biện pháp cấm đoán mới - đó là khẳng định của ông Orbán Viktor trong chương trình “Chào buổi sáng, Hungary!” của Kênh Kossuth Rádió.
Máy trợ thở nội khí quản tại khoa Covid-19, Bệnh viện Szent János - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Phát biểu của thủ tướng Hungary được đưa ra trong bối cảnh 24h vừa qua, nước này ghi nhận thêm 52 ca nhiễm mới với Coronavirus và 2 ca tử vong. Ông Orbán Viktor đề nghị người dân Hung chớ đi nghỉ hè tại các nước phía Nam sau mốc 1/9, vì điều đó sẽ vi phạm các biện pháp bảo vệ biên giới của đất nước.

Cùng ý kiến với Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely trong một phát biểu trước đó, ông Orbán Viktor nói rằng đa số các quốc gia khác đều có tình hình dịch bệnh tệ hơn Hungary, do đó, điều ông nói trước đây - hiểm họa lớn nhất là “mang” virus từ nước ngoài về Hung - “vẫn đúng, và càng đúng”.

Ông cũng nói, con số ca nhiễm mới là quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là làm sao để bệnh nhân đừng tử vong vì Covid-19, vì căn bệnh này có thể điều trị được. Cho dù nhiễm bệnh thì không dễ chịu gì, thậm chí bệnh nhân bị hành hạ bởi virus, nhưng đã có rất nhiều người lành bệnh, vị thủ tướng diễn đạt.

Thủ tướng Orbán Viktor lưu ý rằng người cao tuổi dễ gặp rủi ro nhất, nên cần chú ý để bảo vệ họ. Ông nói, mùa hè chính quyền Hungary đã ban hành quy định sắp xếp các quốc gia trên thế giới theo “bảng màu” xét về mặt dịch bệnh, nhưng từ 1/9 trở đi không thể duy trì hệ thống này và sẽ phải có các biện pháp hạn chế.

Tôi không nói là sẽ gò ép, nhưng cũng sẽ gần gần như thế”, ông Orbán Viktor nói. Thủ tướng Hungary cho hay, từ giữa tháng Ba chính quyền Hung đã gop góp được đầy đủ các vật tư y tế cần thiết cho phòng chống dịch, sẽ “bỏ ra dùng” vào mùa thu này. “Người dân có thể ngủ ngon giấc, có​ đủ hết mọi thứ”, ông nói.
 
Người dân Hung chọn Balaton làm điểm đến hàng đầu trong hè này - Ảnh: likebalaton.hu
Người dân Hung chọn Balaton làm điểm đến hàng đầu trong hè này - Ảnh: likebalaton.hu

Hungary là cường quốc về máy trợ thở và sẽ có ngày nước này sẽ tự sản xuất được tất cả máy trợ thở trong nước, thủ tướng Hung tự hào. Nói sang chuyện khác, ông Orbán Viktor đánh giá là những tháng dịch bệnh vừa qua, học sinh chuyển sang học từ xa “thành công hơn dự tính”, nhưng giáo dục trực tiếp vẫn tốt hơn.

Chỉ có hơn 10% học sinh không tham gia - hoặc tham gia một cách khó khăn, không đều đặn - được vào hệ thống giáo dục kỹ thuật số, nhưng “hệ thống giáo dục đặt trên cơ sở gặp mặt trực tiếp mới phục vụ được các mục tiêu sư phạm và giáo dục”, ông Orbán Viktor lý giải cho việc Hungary quyết định mở năm học mới theo cách truyền thống.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh