Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ TƯỚNG ĐƯƠNG NHIỆM BAJNAI GORDON SẼ ÍT THAM GIA TRANH CỬ

(NCTG) Ngoài những chương trình bắt buộc, thủ tương đương nhiệm Bajnai Gordon sẽ ít có mặt trong chiến dịch tranh cử của Đảng Xã hội MSZP vì đảng này chủ trương tập trung cho ứng viên thủ tướng của họ, ông Mesterházy Attila, một gương mặt trước nay ít được biết đến trên chính trường Hungary.

Tất cả đều được tập trung cho vị ứng viên mới

Ngay từ khi lên thay thế cựu thủ tướng Gyurcsány Ferenc mùa xuân năm ngoái, Bajnai Gordon đã cho biết ông chỉ giữ chức thủ tướng cho đến kỳ bầu cử năm nay (mà vòng 1 vừa được tổng thống Sólyom László ấn định vào ngày 11-4).

Và, cho dù có nhiều người khuyên ông nên tiếp tục, cho đến nay Bajnai vẫn cho biết: ông không thay đổi quyết định cũ và sau kỳ bầu cử, ông muốn có nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Do đó, cho dù chỉ số ủng hộ của cử tri Hungary đối với vị thủ tướng đương nhiệm đã khá lên (và khá hơn so với chỉ số ủng hộ đối với đảng MSZP), nhưng Đảng Xã hội vẫn quyết định tập trung chủ yếu vào ứng viên của mình, ông Mesterházy Attila.

Trong thời gian tới, chủ yếu Bajnai Gordon sẽ đi về các tỉnh thành có mặt trong chương trình phát triển nông thôn, cũng như sẽ tham gia các diễn đàn về vấn đề an toàn năng lượng, về sự lựa chọn giữa hai đề án khí đốt lớn Nabucco (của Liên hiệp Châu Âu) và Hải lưu phía Nam (của Liên bang Nga), mà Cộng hòa Hungary luôn muốn đứng giữa với vai trò “leo dây” cả đôi bên.

Kể từ khi giữ cương vị thủ tướng, Bajnai Gordon cũng thường xuyên ra nước ngoài: trung bình, mỗi tháng ông “xuất ngoại” 3 lần. Ngoài ra, bổn phận tham dự các lễ cắt băng khánh thành của một thủ tướng cũng khiến ông, trung bình, hàng tháng phải dự chừng 5 lễ.

Trước mắt, MSZP tập trung xây dựng hình tượng cho Mesterházy Attila bằng cách đưa những tên tuổi gạo cội một thời, như Kovács László, Szili Katalin…vào chương trình vận động cho vị ứng viên trẻ này.

Ngoài ra, toàn thể “Bộ Tư lệnh” của MSZP - Lendvai Ildikó, Szekeres Imre, cũng như vị bộ trưởng thành công nhất Gráf József và cả cựu thủ tướng Gyurcsány Ferenc – cũng đã sẵn sàng “vào cuộc” bằng những chuyến đi diễn thuyết, vận động tranh cử.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu