Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ LĨNH ĐỐI LẬP ORBÁN VIKTOR BỎ XA CÁC ĐỐI THỦ

(NCTG) Một ngày sau khi Đảng Xã hội Hungary MSZP chính thức công bố danh tính ứng viên thủ tướng của đảng, ông Mesterházy Attila, một thăm dò cho thấy cử tri Hungary ít để tâm tới vị chính khách này.

Ông Mesterházy Attila (35 tuổi), trưởng nhóm dân biểu MSZP trong Quốc hội, phó chủ tịch MSZP, ứng viên thủ tướng của MSZP


Thăm dò được Học viện Quan điểm thực hiện trong thời gian từ 17-11 đến 20-11-2009, tức là trước khi ông Mesterházy được MSZP lựa chọn. Theo kết quả thăm dò, chỉ có 5-6% cử tri Hungary bỏ phiếu cho ứng viên Xã hội.

Tỉ lệ này bằng độ tin cậy của cử tri đối với bà Morvai Krisztina, dân giêu Nghị viện Châu Âu (EP) của đảng cực hữu Jobbik, nhưng kém xa “chỉ số” của cựu bộ trưởng Tài chính Bokros Lajos (15-16%), hiện là dân biểu EP trong sắc áo Diễn đàn Dân chủ MDF.

(Ông Bokros Lajos vào mùa xuân năm nay từng được coi là ứng viên sáng giá của ghế thủ tướng Hungary, sau khi ông Gyurcsány Ferenc từ chức. Mới đây, tân chủ tịch Liên đoàn Dân chủ Tự do SZDSZ, ông Retkes Attila đã cho rằng một liên minh MSZP-SZDSZ-MDF có thê chọn ông Bokros làm ứng viên thủ tướng).

Những cái tên kể trên đều thua xa chủ tịch đảng đối lập FIDESZ Orbán Viktor, tính về sự tín nhiệm của cử tri: với tỉ lệ ủng hộ 38-48% trong cuộc thăm dò mới đây, nhiều người đã cho rằng ông Orbán có thể vững tâm với ghế thủ tướng sau cuộc bầu cử Quốc hội vào mùa xuân 2010 tới.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu