Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THÔNG QUA ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TẠI QUẢNG TRƯỜNG KOSSUTH

(NCTG) Thứ Năm vừa qua, Hội đồng Thành phố Budapest đã nhất trí về việc xây dựng một bãi đậu xe ngầm trị giá 5,8 tỷ Ft, một trung tâm cho khách tham quan và một công viên công cộng, tại Quảng trường Kossuth (nơi tọa lạc Nhà Quốc hội Hungary), trong năm sau.

Hội đồng cũng thống nhất sẽ gọi thầu tới 10 công ty thuộc EU để triển khai một mạng lưới đường dành cho xe đạp. Phó Thị trưởng Hagyó Miklós đã đệ trình kế hoạch tăng số kilomet đường xá hiện nay (180 km) lên gấp đôi, trước năm 2013.

Hội đồng Thành phố Budapest phê chuẩn với đa số phiếu việc cấp thêm 17,1 tỷ Ft để tái thiết cầu Margit. Kinh phí tái thiết ban đầu được dự kiến là 13 tỷ Ft. Số tiền 17 tỷ Ft ngân sách phụ thêm này, Hội đồng dự kiến lấy từ việc hoãn xây dựng một con đường dài 2,5 km nối đường cao tốc M5 với phố Ipacsfa, và sẽ không xây thêm đường dành cho xe đạp hoặc nâng cấp cây cầu nào nữa.

Đảng Xã hội MSZP, Liên đoàn Dân chủ Tự do SZDSZ và 8 thành viên của FIDESZ bỏ phiếu tán thành đề xuất, trong khi Đảng Dân chủ Thiên chúa Giáo KDNP, Diễn đàn Dân chủ MDF, và 17 thành viên FIDESZ khác, trong đó có cả lãnh đạo tiểu ban Tarlós István phản đối.

Từ nay đến tháng 11-2009, một ủy ban điều tra sử dụng hai chuyên gia sẽ ra dự thảo báo cáo về cái mà thành viên Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Bagdy Gábor gọi là “dự án nâng cấp cầu Margit đầy tai tiếng”. Ủy ban 8 thành viên với kinh phí 15 triệu Ft này sẽ do Bagdy lãnh đạo. Ông Bagdy là người đề xuất việc kiểm tra dự án, và sẽ chủ trì cuộc họp đầu tiên của ủy ban vào tuần tới.

Tác giả bài viết: Đoan Trang, theo "The Budapest Sun"