Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THIẾU HAI PHIẾU THUẬN, ĐỀ XUẤT CỦA THỦ TƯỚNG HUNG BỊ QUỐC HỘI BÁC

(NCTG) Sau kỳ trưng cầu dân ý thất bại, một lần nữa Thủ tướng Hungary Orbán Viktor lại không thể áp đặt được ý muốn của ông khi Quốc hội nước này không thông qua đề xuất tu chính Hiến pháp lần thứ bảy do chính ông đưa ra, nhằm bác bỏ việc tiếp nhận người tỵ nạn từ Liên Âu.
Thất bại mới của Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Như có thể chờ đợi, tất cả các dân biểu phe cầm quyền cánh hữu (131 người) đều bỏ phiếu thuận, tuy nhiên để đạt tỷ lệ hai phần ba số phiếu thuận, cần thêm 2 phiếu của phe đối lập. Có điều, không một đảng đối lập nào biểu quyết đồng tình với đề xuất nói trên của Thủ tướng Orbán Viktor.

Như báo chí Hungary bình luận, đã lâu mới có một sự kiện chính trị do liên minh cầm quyền chủ trì mà kết quả lại hồi hộp tới phút cuối như thế này. Bởi lẽ, cho dù các đảng cánh tả và trung tả không tham dự biểu quyết, nhưng đảng cực hữu JOBBIK đồng ý trên nguyên tắc với việc sửa đổi Hiến pháp.

Tuy nhiên, JOBBIK đặt ra một điều kiện để bỏ phiếu ủng hộ chính phủ, đó là chính quyền Hungary phải lập tức đình chỉ chuơng trình công trái định cư tạo điều kiện cho người ngoại quốc hữu sản có thể bỏ tiền để “mua” thẻ định cư vĩnh viễn tại nước Hung, và do đó, tại các nước thuộc Liên Âu.
 
Các dân biểu JOBBIK giăng biểu ngữ lớn với hàng chữ “Bán nước là kẻ cho phép cả bọn khủng bố vào nhà”, kèm biểu trưng của FIDESZ viết theo kiểu Ả Rập - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Các dân biểu JOBBIK giăng biểu ngữ lớn với hàng chữ “Bán nước là kẻ vì tiền mà cho phép cả bọn khủng bố vào nhà”, kèm biểu trưng của FIDESZ viết theo kiểu Ả Rập - Ảnh: Huszti István (index.hu)

JOBBIK cho rằng, nếu đã không tiếp nhận người tỵ nạn theo kế hoạch phân bổ theo hạn ngạch của Liên Âu, thì cũng không thể cho phép những ai dùng tiền “mua” quy chế định cư cho mình tại nước Hung, nhất là trong số đó có cả những kẻ có tiền án, và gây nguy hại cho an ninh Hungary. 

Để thể hiện quan điểm đó, trong khi bỏ phiếu, các dân biểu JOBBIK còn giăng một biểu ngữ lớn với hàng chữ “Bán nước là kẻ vì tiền mà cho phép cả bọn khủng bố vào nhà”, ám chỉ việc liên minh cầm quyền nói rằng, những ai không đồng ý việc sửa đổi Hiến pháp (trong đó có JOBBIK), thì là “bán nước”.

Nhắc lại, hai ngày sau cuộc trưng cầu pháp lý không có hiệu lực, đích thân Thủ tướng Orbán Viktor đề xướng tu chính Hiến pháp với lý do, về mặt chính trị, cần đáp ứng nguyện vọng của 3,3 triệu cử đi đã đi bỏ phiếu và ủng hộ việc chính phủ Hung không tiếp nhận người tỵ nạn theo hạn ngạch từ EU.
 
Nhóm dân biểu Đảng Xã hội Hungary MSZP không biểu quyết, mà giơ giấy có hình ảnh chi9ếc trực thăng, ám chỉ một số bê bối của giới chính khách phe cầm quyền - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Nhóm dân biểu Đảng Xã hội Hungary MSZP không biểu quyết, mà giơ giấy có hình ảnh chiếc trực thăng, ám chỉ một số bê bối của giới chính khách phe cầm quyền - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Đừng ai buộc Hung phải làm gì. Liên Âu cũng không thể can thiệp trong một số vấn đề”, Thủ tướng Hung nhấn mạnh, và muốn sửa Hiến pháp theo hướng bất cứ người ngoại quốc nào cũng chỉ được cư trú ở Hung theo những đạo luật do Quốc hội Hung đưa ra, và do chính quyền Hung xét đơn.

Để trả lời đòi hỏi của đảng cực hữu JOBBIK, các chính khách thượng đỉnh của phe cầm quyền đã tuyên bố sẽ đình chỉ chương trình công trái định cư, tuy nhiên họ không công bố thời điểm cụ thể, cũng không đưa vào luật, hay nghị định chính phủ một cách chính thức như đảng JOBBIK yêu cầu.

JOBBIK cho rằng, đảng cầm quyền Liên đoàn Thanh niên Dân chủ FIDESZ cần phải lý giải rằng “tại sao tiền bẩn của bọn khủng bố lại quan trọng hơn an ninh của đất nước” và quyết định không tham gia bỏ phiếu việc tu chính Hiến pháp. Ngoài ra, có 3 dân biểu độc lập cũng bỏ phiếu chống.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo index.hu