Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THÊM MỘT VIỆN DƯỠNG LÃO Ở HUNGARY “THẤT THỦ”

(NCTG) 31 ca lây nhiễm Coronavirus đã được phát hiện tại một nhà dưỡng lão ở TP. Borsodnádasd, trong số đó có một người tử vong, 15 người phải điều trị trong viện, theo tin của Kênh Truyền hình RTL dẫn lời của chính quyền tỉnh Borsod-Abaúj-Zemplén.
Văn phòng Thị trưởng TP. Borsodnádasd - Ảnh: Internet
Mấy ngày trước, Thị trưởng Kormos Krisztián mới chỉ ước đoán là khoảng một nửa số “cư dân” tại viện dưỡng lão địa phương “dính” Covid-19, tuy nhiên khi đó các xét nghiệm chưa có kết quả cuối cùng. Hiện tất cả các cụ cao niên đều bị cách ly về mặt dịch tễ, tức là không được rời phòng và được theo dõi về mặt y tế.

Các bệnh nhân ở lại viện dưỡng lão thì được cách ly tại khu riêng, và nhân viên ở đó được nhận các bộ đồ và trang bị bảo hộ. Trong phóng sự của kênh RTL, có thể thấy nhiều nhà tại địa phương có dán biển báo hiệu có người bị cách ly, tuy nhiên chưa rõ có bao nhiêu người lây nhiễm, và có ai phải đưa vào viện không.

Borsodnádasd là một vùng nhỏ có vỏn vẹn ba ngàn cư dân. Người đứng đầu vùng, ông Kormos Krisztián cho biết nhiều nhân viên của chính quyền địa phương cũng dương tính với Coronavirus. Theo lời ông, khi biết về sự xuất hiện của virus tại đây, địa phương đã dùng nguồn riêng, và được các doanh nghiệp hỗ trợ để mua kit test thử nhanh.

Tuy nhiên, khả năng là lượng kit test chỉ đủ dùng cho các nhân viên hành chính của địa phương, những người mà theo lời của vị thị trưởng, “tiếp xúc với người dân ở tuyến đầu”. Bên cạnh đó, vùng này cũng phải đối mặt với việc thiếu bác sĩ: do dịch bệnh nên các bác sĩ không thuộc khu vực này bắt đầu từ chối và thôi việc tại đây.

Mạng tin 444.hu đã nhiều lần đặt câu hỏi cho Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, nhưng - trái với Viện Dưỡng lão ở đường Pesti (thuộc sự quản lý của Chính quyền TP. Budapest) - tờ báo không nhận được hồi âm chính thức về hiện trạng của nhà dưỡng lão ở Borsodnádasd, mà cơ quan chủ quản không phải là chính quyền tự quản địa phương.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh