Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THẾ VẬN HỘI ÐỒNG TÍNH KHÔNG HỢP VỚI SUY NGHĨ CỦA THỊ TRƯỞNG BUDAPEST

(NCTG) Mặc dầu đã nhận được đề nghị của Thị trưởng Berlin Klaus Wowereit, nhưng Thị trưởng Budapest Tarlós István vẫn không ủng hộ việc tổ chức Thế vận hội dành cho dân đồng tính tại Budapest.

Minh họa: Internet


Tuy vậy, cuộc thi mang tên Euro Games lần thứ 14 vẫn được tổ chức tại Budapest từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 1-7-2012 với sự tham gia của 3.800 VÐV nghiệp dư trong 18 môn thể thao. Ban tổ chức tại Hungary của sự kiện này là Hội Tư duy Mới mẻ (Friss Gondolat Egyesület - FRIGO).

Vài ngày sau khi nhận được đề xuất của ông Klaus Wowereit, ông Tarlós István đã hồi âm trong một lá thư “ngắn và lịch sự”, được đăng trên trang chủ của Tòa Thị chính Budapest. Trả lời phỏng vấn mạng tin index.hu, thị trưởng Budapest cho hay:

Trong thư, ông Klaus Wowereit lưu ý tôi rằng sẽ có một hoạt động thể thao của những người này trong năm 2012 tại Budapest và sự kiện đó đã được Demszky Gábor ủng hộ - ông Klaus Wowereit cũng đề nghị tôi ủng hộ hoạt động đó.

Trong thư trả lời, tôi viết rằng Demszky Gábor hứa chuyện này với họ thì hãy nói chuyện với ông ta, cách suy nghĩ của tôi không phù hợp với sự kiện này, vì thế tôi không thể ủng hộ nó được”.

Cần biết, ông Demszky Gábor từng giữ cương vị thị trưởng Budapest thời kỳ 1990-2010 và là người theo chủ nghĩa tự do, ông đã ủng hộ nhiều sinh hoạt của giới đồng tính, trái với người kế nhiệm, ông Tarlós István, được biết đến như một quan chức nghiêm khắc và ít cởi mở.

Thị trưởng đương nhiệm Budapest nói thêm, ông không muốn bình luận câu chuyện này, nhưng đối với ông, cần đặt vấn đề một cuộc thi có mang tính phân biệt đối xử không nếu chỉ có những người theo một xu hướng nhất định tham gia, vì “nếu tôi thật muốn, có thể coi đây là một dạng của sự loại trừ”.

Trước đây, ông Tarlós István đã gặp gỡ Thị trưởng Berlin Klaus Wowereit, người công khai thừa nhận mình là đồng tính, nhưng theo diễn đạt của vị thị trưởng Budapest, mối quan hệ của họ dừng lại trong những khuôn khổ hạn hẹp của sự ngoại giao.

Euro Games là hoạt động thể thao nghiệp dư quốc tế của cộng đồng LGBT (đồng tính luyến ái nam và nữ, song tính luyến ái và hoán tính/chuyển đổi giới tính) - mặc dù Ban tổ chức không nhận được sự ủng hộ tài chính của nhà nước, song các tính toán cho thấy nó có thể mang lại doanh thu 1,5-1,8 tỉ Ft cho đất nước.

Trên cơ vị tổ chức sáng lập của các đơn vị thể thao dành cho người LGBT tại Hungary, năm 2009, Hội Tư duy Mới mẻ đã xin đăng cai Euro Games lần thứ 14 và trong hồ sơ đăng ký, họ đã gửi kèm thư ủng hộ của ông Demszky Gábor, khi đó là Thị trưởng Budapest. Liên đoàn Thể thao của người Ðồng tính Nam và Nữ Châu Âu (EGLSF) - trong phiên họp toàn thể vào tháng 3-2009 - đã phê chuẩn đơn đăng cai của Hungary với đa số số phiếu.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu