Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THẺ “MIỄN DỊCH” VỚI COVID-19 XUẤT HIỆN TỪ 1-3-2021 TỚI

(NCTG) Nghị định mới của chính phủ Hungary về thẻ chứng nhận khả năng kháng ngừa dịch Covid-19 đã được công bố trên “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny), theo đó, loại thẻ nhựa này sẽ được gửi qua đường bưu điện từ ngày 1-3 cho người có liên quan. Nếu ai đó đánh mất, có thể xin thẻ mới với phí 3.000 Forint.
Một nhân viên y tế với thẻ chứng nhận đã tiêm chủng mũi thứ hai của vaccine Pfizer-BioNTech - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)
Như đã biết, có 3 cách để một người chứng tỏ rằng “đương sựcó khả năng tự vệ chống lại Coronavirus: 1./ nếu đương sự đã được chủng ngừa, 2./ hoặc đã được xác nhận là bị nhiễm Coronavirus, 3./ hoặc bị nghi ngờ đã bị nhiễm Covid-19 nhưng không biết hoặc không xét nghiệm, nhưng về sau đã test kháng thể để xác nhận là mình từng bị lây nhiễm.

Thẻ này có giá trị nếu đi kèm với chứng minh thư hoặc hộ chiếu (một số dữ liệu sẽ được viết cả bằng tiếng Anh), và có nội dung bao gồm:

- tên của người có liên quan,
- số hộ chiếu, nếu có,
- số chứng minh thư, số của giấy tờ tùy thân, nếu có,
- số thẻ,
- thời điểm tiêm chủng và loại vaccine, nếu đương sự đã tiêm chủng, 
- hiệu lực của thẻ (nếu đương sự đã lây nhiễm và chứng tỏ được là đã lành bệnh).

 
Tiêm chủng đang là vấn đề cấp thiết để tái khởi động cuộc sống - Ảnh: Natalia Kolesnikova (AFP)
Tiêm chủng đang là vấn đề cấp thiết để tái khởi động cuộc sống - Ảnh: Natalia Kolesnikova (AFP)

Nếu ai đó đã được tiêm phòng (trường hợp 1) thì không cần xin thẻ, việc cấp thẻ không cần phải yêu cầu riêng, mà nhà nước sẽ gửi thẻ miễn phí qua đường bưu điện, và thẻ tiêm chủng không có thời hạn sử dụng.

Cũng không cần xin đối với trường hợp 2, khi ai đó có xét nghiệm dương tính với Covid-19, nhưng không có thêm test nào được thực hiện nữa, ví dụ vì đương sự không có triệu chứng, hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ và được cách ly tại nhà. Ngày thứ 10 sau xét nghiệm dương tính với Covid-19 được xem là ngày chính thức hồi phục, và hiệu lực của thẻ là 6 tháng kể từ khi đương sự đã lành bệnh.

Riêng đối với trường hợp 3, khi ai đó nghi ngờ là đã bị nhiễm Covid-19 nhưng không biết hoặc không xét nghiệm, thì về sau có thể test kháng thể để xác nhận là mình từng bị lây nhiễm. Trong trường hợp này, việc kiểm tra sẽ mất phí, nhưng chỉ theo mức quy định của chính quyền (11.000 Forint), và  đương sự phải trả thêm 3.000 Forint cho việc cấp thẻ (sẽ có thời hạn 4 tháng, và có thể xin qua đương điện tử, hoặc trực tiếp).
 
Chứng chỉ “miễn dịch” với Covid-19 - Minh họa: telex.hu
Chứng chỉ “miễn dịch” với Covid-19 - Minh họa: telex.hu

Cũng sẽ có một ứng dụng để chứng tỏ sự chủng ngừa Coronavirus, sẽ được cơ sở điều hành Khu vực Dịch vụ Y tế Điện tử (EESZT) cung cấp cho các bên liên quan. Dựa trên dữ liệu thu được từ EESZT, ứng dụng này xác nhận việc đối tượng đã tiêm chủng. Theo mạng vg.hu, ứng dụng bao hàm các thông tin sau:

- tên của người có liên quan,
- số bảo hiểm xã hội (TAJ),
- thời điểm tiêm chủng, loại vaccine,
- khả năng ngăn ngừa dịch bệnh (hoặc không).

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh