Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THANH THIẾU NIÊN HUNGARY: "THƯỜNG THƯỜNG BẬC TRUNG"

(NCTG) Theo một nghiên cứu quốc tế, thanh niên Hungary không có gì nổi bật trong lối sống và những thói quen so với thanh niên các quốc gia khác.

Nghiên cứu trên được thực hiện với sự tham gia của 204 ngàn thanh thiếu niên thuộc 41 quốc gia Châu Âu và Bắc Mỹ. Kết quả là trong đa số các đề tài được đặt ra, Hungary ở tầm "thường thường bậc trung".

Thanh thiếu niên Hungary, cũng như Đông Âu nói chung, thường có lối sống không khoa học, như ít chịu ăn sáng, ít hoạt động thân thể, nhiều người bị béo phì và không bằng lòng với cơ thể mình. 78% lớp trẻ Hung, khi tìm tòi trong những mối quan hệ tình dục, thường dùng bao cao su, trong khi Tây Âu hay dùng thuốc ngừa thai. Thanh niên Hung không xem TV nhiều (so với mức trung bình của thanh niên 41 nước), và ít khi cùng bạn bè đến tiệm ăn, câu lạc bộ... để vui chơi, giải trí. Họ cũng ít rượu chè, thuốc lá va ma túy hơn những người cùng độ tuổi ở các quốc gia khác, tuy nhiên, điểm đáng chú ý là các cô gái Hung thì không kém gì "phái mạnh" trong việc thử tìm vui thú trong uống rrượu, hút thuốc và ma túy.

Nhìn trên tổng thể thì thanh thiếu niên xuất thân từ những gia đình khá giả thường hay rượu chè và dùng cần sa nhiều hơn, họ bắt đầu quan hệ tình dục cũng sớm hơn. Tại Đông Âu, ẩu đả và bạo lực học đường cũng hay xảy ra với những học sinh sống trong môi trường đầy đủ, nhưng theo nghiên cứu trên thì Hungary không ở trường hợp này.

Được biết, cuộc khảo cứu nói trên do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều phối và bắt đầu được thực hiện tại hơn 10 nước từ những năm giữa của thập niên 80 thế kỷ trước. Ngay từ đầu, Hungary đã tham gia nghiên cứu và sử dụng các kết quả thu được tại rất nhiều lĩnh vực, như lập pháp, chính sách y tế, giáo dục, dân sự...

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]