Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SỰ MIỄN DỊCH SẼ CÓ ĐƯỢC 1 THÁNG SAU KHI TIÊM VACCINE LIỀU ĐẦU

(NCTG) Hai ngày liên tục, số ca tử vong ghi nhận trong vòng 24 bởi dịch Covid-19 ở Hungary là 162 và 181 ca, số ca nhiễm mới bị phát hiện vẫn ở mức 5.047 và 4.153 ca, theo thông báo sáng Chủ nhật 13-12. Trong khi đó, người Hung đổ xô đi xét nghiệm Coronavirus: nhiều labor tại thủ đô Budapest, cho tới giờ đã có tới 60% thời điểm được đặt cho các thời điểm trước lễ Giáng sinh.
Điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Viện Phổi Quốc gia Korányi, ngày 11/12/2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Nhận xét về điều này, TS. Szlávik János, Trưởng khoa Huyết học và Truyền nhiễm Quốc gia thuộc Trung tâm Y tế Nam Pest - một trong các cơ sở trọng điểm của chính quyền Hungary trong việc điều trị Coronavirus - cho rằng như vậy cũng không chắc chắn và an toàn, bởi lẽ các test chỉ ứng với một thời điểm nhất định và không thể biết “ngày mai sẽ ra sao”.

Nếu hôm nay chúng ta âm tính với Coronavirus, điều đó không có nghĩa là ngày mai cũng vậy. Đáng tiếc là việc thực hiện một xét nghiệm trước khi ngồi vào bàn tiệc buổi tối với gia đình tạo nên cảm giác an toàn giả tạo”, ông Szlávik János nói, và nhấn mạnh: thời gian “có vấn đề” nhất là 2 ngày đầu, khi chưa thể chỉ ra được sự hiện diện của virus trong cơ thể.

Chúng ta sẽ bảo vệ được các thân nhân một cách chắc chắn nếu không gặp họ trong Đêm Thánh”, vị chuyên gia khẳng định. Theo ông, những cuộc gặp gỡ, sinh hoạt gia đình hàm chứa nhiều nguy hiểm nhất. Hiện tại, có 606 bệnh nhân phải dùng máy trợ thở, và theo Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (Budapest), có thể duy trì con số này dưới 700 ca.

GS. Merkely Béla lý giải rằng, nhờ các biện pháp hạn chế phòng dịch, số bệnh nhân phải trợ thở sẽ không vượt quá 700 ca một cách bền vững. Tuy nhiên, ông cũng “bênh” chính quyền khi nói rằng theo các mô hình toán học thiết lập từ làn sóng đầu của dịch bệnh, Hungary có thể xảy ra kịch bản xấu nhất khi cùng một lúc phải trợ thở cho cả 14 ngàn bệnh nhân!

Do đó, để tránh tình trạng nhiều bệnh nhân không có đủ máy trợ thở để sử dụng như ở Ý, theo GS. Merkely Béla, việc mua rất nhiều máy thở (16.863 máy, vượt hơn 8.000 máy so với mức cao nhất mà trước đó, chính quyền Hung cho rằng nước này có thể cần) là có nguyên cớ! Đây cũng là vấn đề mà Ngoại trưởng Szijjártó Péter phải đối mặt tại phiên điều trần vừa qua.
 
Ngoại trưởng Szijjártó Péter trong phiên chất vấn ngày 10/12/2020 tại Quốc hội Hungary - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)
Ngoại trưởng Szijjártó Péter trong phiên chất vấn ngày 10-12-2020 tại Quốc hội Hungary - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)

Liên quan tới phi vụ mua tràn lan máy trợ thở với giá cắt cổ này, ông Szijjártó Péter đã bị phe đối lập chất vấn trong Quốc hội rằng, ông có biết chất lượng máy móc ra gì không, có hoạt động không. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại không trả lời được rõ ràng câu hỏi này, và chuyển sang biện bạch là chuyện mua bán thời dịch bệnh rất khó khăn!

Bởi lẽ, thời nay logic mua bán không phải là yếu tố thị trường, mà là chính trị: “Khi hàng đã chất lên máy bay rồi còn bị giành giật, dỡ xuống chuyển sang máy bay khác, khi dân tình cướp hàng của nhau, khi phải xếp hàng lũ lượt để mua như ăn cướp những chiếc máy trợ thở đầu tiên, và khi cả thế giới đều mua ở Tầu, thì logic thị trường thông thường sẽ không vận hành!”.

Toát mồ hôi trong phiên chất vấn thường niên hôm 10-12, nhưng ông Szijjártó Péter cũng kịp khoe” chiến tích của chính phủ Hungary trong mùa dịch:

- Tổ chức về nước từ 116 quốc gia trên thế giới cho 11.073 công dân Hung, và đây là “chiến dịch hồi hương lớn nhất của mọi thời đại” đối với Hungary.

- Mua hơn 100 triệu khẩu trang, 60 triệu bộ đồ bảo hộ và 4,8 triệu thuốc Faviripavir từ Trung Quốc, với 185 chuyến bay thông qua “cầu hàng không” được thiết lập giữa hai nước.

Liên quan tới việc đặt mua vaccine cho dân Hung (mà các cơ quan hữu quan nước này khẳng định là đã sẵn sàng cho chiến dịch hậu cần, chuyên chở và tiêm chủng có thể sẽ khởi đầu từ cuối năm nay), Ngoại trưởng Szijjártó Péter nhắc lại rằng Hungary đã mua 17,5 triệu liều (cần chích ngừa cho mỗi người hai lần để có được sự miễn dịch trong một thời gian nhất định nào đó).

Các loại vaccine trong tầm ngắm của Budapest là của các công ty Pfizer và Moderna, bên cạnh đó còn các sản phẩm của Trung Quốc và Nga (mà một phần đang được giới chuyên môn Hunary rà soát lại). GS. Rusvai Miklós, một nhà nghiên cứu virus học cho hay, sự miễn dịch sẽ có được 1 tháng sau khi tiêm chủng liều đầu, tức là chừng 1 tuần sau khi chích ngừa lần thứ hai.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh