Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SỐ PHẬN CỦA 900 LÁ PHIẾU TẠI NGOẠI QUỐC CHƯA ĐƯỢC ĐỊNH ĐOẠT

(NCTG) Do ảnh hưởng của núi lửa tại Iceland, hiện chưa thể biết được rằng 900 phiếu bầu của các cử tri Hungaray tại nước ngoài trong vòng 1 kỳ tổng tuyển cử có kịp về “cố quốc” trước khi vòng 2 bắt đầu vào Chủ nhật tuần này hay không.

Cử tri Hungary tham gia kỳ tổng tuyển cử

Tất cả phụ thuộc vào việc không phận Châu Âu bao giờ được “thông suốt” hoàn toàn và bao giờ có các chuyến bay cần thiết. Theo lãnh đạo Văn phòng Bầu cử Quốc gia Virág Rudolf, không thể tính đến gần 900 lá phiếu từ Hoa Kỳ và Viễn Đông, nếu chúng không được chuyển về trước thời hạn.

Được biết, các lá phiếu của cử tri Hungary tại vùng Caucasus sẽ được chở về Kiev hoặc Minsk, còn phiếu ở các nước Bắc Âu thì được tập trung về Copenhagen, rồi từ đó sẽ có xe hơi chuyển về Budapest.

Trong vòng 1 vừa qua, số cử tri Hungary bỏ phiếu ở nước ngoài đông nhất là tại London (Anh) và Dublin (Ireland). Phiếu từ London thì có thể chở về “Lục địa già” bằng phà, nhưng phiếu từ Dublin thì không rõ là phải làm sao, vì vé phà giữa Anh và Ireland đã bán hết từ lâu.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI