Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SỐ CA NHIỄM MỚI TRONG NGÀY Ở HUNGARY VƯỢT QUÁ “GIỚI HẠN TÂM LÝ” 10 NGÀN!

(NCTG) Hungary ghi nhận 10.265 ca nhiễm mới (gần gấp đôi 1 ngày trước đó) và 178 ca tử vong vì Covid-19 trong 24h qua - những con số kinh hoàng này, báo chí Hungary cho biết, xảy ra lần cuối vào tháng 3-4/2021, ở đỉnh cao của làn sóng dịch bệnh thứ 3.
Covid-19 dường như “múa gậy vườn hoang” tại Hungary - Ảnh: Rosta Tibor (MTI)
Cụ thể, số ca nhiễm mới cao hơn như thế, diễn ra gần nhất là vào ngày 27/3, còn số ca tử vong cao hơn thế là vào ngày 30/4. Tròn 1 năm trước đây, Hungary ghi nhận 5.203 ca nhiễm mới và 91 ca tử vong, tức là ít hơn nhiều so với hiện tại. Nhắc lại, khi đó, nước Hung chưa hề có tiêm chủng, nhưng được đặt dưới tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm từ 8h tối đến 5h sáng được áp dụng ở quốc gia này.

Trong bối cảnh ấy, Tổng thống Áder János phải lên tiếng, nói rằng nước Hung cần có nhiều người tiêm chủng hơn nhiều so với hiện tại (chừng 6 triệu), vì chủng ngừa là sự bảo vệ thực sự và hiệu quả duy nhất trước dịch bệnh. Vị tổng thống cũng nói, ông đã phát biểu quá nhiều và quá nhiều lần về vấn đề này, chính phủ và các chuyên gia y tế cũng vậy, nếu ai đó còn chưa “nghe ra” thì quả là “bó tay”.

Ông Áder János nhắc tới trường hợp của một gia đình chống tiêm chủng, người bố đã qua đời vì dịch bệnh, bà mẹ đang vật lộn với tử thần, còn 2 con cũng không biết có qua khỏi hay không. “Không thể có bằng cứ nào rõ ràng hơn thế, để nói với mọi người rằng, hãy tỉnh ra đi”, ông nói, và nhấn mạnh rằng Hungary có quá nhiều vaccine để người dân có thể được chích ngừa không phải trả tiền và xếp hàng.
 
Tổng thống Áder János - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)
Tổng thống Áder János - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)

Chuyên gia dịch tễ học Csilek András, Chủ tịch chi nhánh ở tỉnh Borsod-Abaúj-Zemplén của Hội Bác sĩ Hungary (MOK) cho rằng vì Hungary về căn bản là không thực hiện các biện pháp hạn chế để ngăn ngừa dịch bệnh, nên dịch sẽ nhanh “lên đỉnh”, nhưng sau đó sẽ có một thời gian dài mà số ca nhiễm mới không giảm. Chưa biết giai đoạn ấy sẽ kéo dài bao lâu, hoặc cần có thêm các biện pháp dịch tễ.

Về lý do cần tiêm mũi tăng cường, GS. Rusvai Miklós cho hay: mũi thứ 3 có chức năng “làm mới” bộ nhớ của hệ miễn dịch, khiến cơ thể tiếp tục sản xuất khán thể một cách hiệu quả. Bởi lẽ, kháng thể đạt được mức cao nhất 3 tuần sau khi tiêm chủng, sau đó cứ 6 tuần lại bị giảm đi một nửa, và sau 6 tháng thì chắc chắn bị giảm dưới mức cho phép - thậm chí, có người sau 2 tháng đã gặp phải tình trạng này.

Điều này không có nghĩa là hệ miễn dịch đã “quên” việc chích ngừa, mà vấn đề là nếu bị nhiễm Covid-19, cơ thể cần sản xuất kháng thể trong 5-7 ngày. Nếu các kháng thể được “bảo toàn lực lượng” ở mức thích hợp, thì có mắc Covid-19 đi nữa cũng không thể bị nặng. Cạnh đó, Cơ quan Quản lý dược phẩm Châu Âu (EMA) khả năng sẽ cấp phép để tiêm Pfizer cho trẻ em ở độ tuổi 5-11 trước lễ Giáng sinh.

Trong số các tập đoàn lớn của Hungary, Mol và Richter đã buộc các nhân viên phải tiêm chủng mới được tiếp tục làm việc. Cũng từ hôm nay, ngày 17/11 trở đi, tại các chi nhánh của Ngân hàng OTP, các thân chủ bắt buộc phải sử dụng khẩu trang, chỉ trẻ em dưới 6 tuổi được miễn. Tập đoàn OTP cũng đề nghị khách hàng nếu có thể, hãy chọn hình thức xử lý qua mạng, nhanh hơn và đảm bảo an toàn hơn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh