Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“SẼ CÒN LÂU MỚI CÓ THỂ THĂM NGƯỜI CAO TUỔI HÀNG NGÀY”

(NCTG) Đó là khẳng định của Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília trong cuộc họp báo thường lệ hàng ngày của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, theo đó, bà nói rằng cho dù một số hạn chế sẽ được nới lỏng đi nữa, thì tập quán gặp gỡ, thăm hỏi các thân nhân cao tuổi hàng ngày sẽ còn phải chờ đợi lâu.
Cảnh sát Hung đứng “canh” bên chiếc cầu dẫn vào Đảo Nhà máy Đóng tàu (Hajógyári-sziget) đang bị đóng cửa vì dịch bệnh - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Bởi lẽ, sẽ có những biện pháp đặc biệt để bảo vệ sức khỏe và tính mạng, sự an toàn của người cao tuổi được công bố, và đây cũng là điều Thủ tướng Orbán Viktor đã nói tới hôm qua. Bà Müller Cecília cũng nói về 12 ca tử vong trong vòng 24h qua, có một bệnh nhân mới 41 tuổi, nhưng qua đời vì nhiễm trùng máu nặng do vi trùng, xuất phát từ một ca viêm ruột.

Một tin vui là đã có 458 bệnh nhân lành bệnh và xuất viện, nhưng số ca phải nằm viện cũng tăng, 899 người, trạng thái của họ nặng hơn, và 54 người cần máy trợ thở. Bà Müller Cecília chuyển sang một đề tài khác, là trẻ em ở Hungary được tiêm chủng bắt buộc để chống 12 dịch bệnh, và đây là một kỷ lục thế giới, “không đâu có hệ thống chặt chẽ như thế”.

Theo bà, nhờ vậy, 99,8% cư dân Hung được miễn nhiễm với các loại bệnh truyền nhiễm đó, và đây là một “kỳ quan thế giới” - người Hung cảm thấy điều đó là tự nhiên, trong khi tại quốc gia lân cận lúc này lúc khác lại bùng nổ một dịch bệnh mà ở Hung thì không, dân Hung đã được bảo vệ - Giám đốc Y tế Quốc gia tự hào nói nhân Tuần lễ Tiêm chủng Châu Âu.

Bà Müller Cecília nhấn mạnh: bà cũng đã ra chỉ thị kiểm tra xem việc tiêm chủng có được tiến hành suôn sẻ tại Hungary hay không. Lãnh đạo y tế công cộng Hung đề nghị các gia đình có con mới sinh lưu ý các hướng dẫn để cho con tiêm chủng đúng hạn, và vào dịp hẹn chỉ cần một phụ huynh đưa con đi, để tránh những cuộc gặp gỡ đông người vào mùa dịch.

Trả lời câu hỏi báo chí, bà Müller Cecília cho biết: căn cứ giới thiệu của bác sĩ điều trị, những bệnh nhân đã qua căn bệnh Covid-19 sẽ được lựa chọn để lấy huyết tương dùng cho người mắc bệnh. Bà hy vọng rằng trong tương lai, Hungary sẽ tránh được tình trạng lây nhiễm Coronavirus theo hàm số mũ, nhưng để được vậy cần sự hợp tác của người dân với chính quyền.

Nói về tỷ lệ tử vong do Covid-19, Giám đốc Y tế Quốc gia nói rằng cần tính theo tỷ lệ dân số, và với 262 ca tử vong trên gần 9,8 triệu dân, Hungary thuộc một phần ba các quốc gia có tỷ lệ tử vong thấp ở Châu Âu. Liên quan tới các vật dụng do chính quyền đặt mua bảo hộ y tế “đi đâu hết” - trong đó có khẩu trang -, bà nói, chính phủ không mua để “về bán lại”.

Lượng vật tư y tế cá nhân đó được dùng cho những người tham gia cuộc chiến chống Covid-19 - các nhân viên y tế, công lực và xã hội - và có thể hình dung, một nhân viên y tế hàng ngày có thể phải dùng tới 4-6 khẩu trang, do đó phải mua vài chục triệu khẩu trang, cũng như rất nhiều các mặt hàng y tế khác là vì thế, như Ngoại trưởng Szijjártó Péter thường “khoe”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh