Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SAU LỄ PHỤC SINH MỚI CÓ THỂ TÁI MỞ CỬA

(NCTG) “Làn sóng thứ ba của đại dịch đặt ra một thách thức nghiêm trọng hơn bao giờ hết đối với đất nước. Với những con số hiện tại, không thể hình dung bất cứ sự mở cửa nào. Yêu cầu mọi người dân tuân thủ các quy tắc hiện hành trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh” - Bộ trưởng Gulyás Gergely thông báo tại một họp báo bất thường vào chiều thứ Sáu 26-3.
Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely - Ảnh: Facebook của Chính phủ Hungary
Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ cho biết nội các Hung đã thảo luận về các đề xuất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hungary (MKIK) nhằm nới lỏng các quy định nghiêm ngặt. Mặc dù nội các ủng hộ sáng kiến này, nhưng chính phủ nhận thấy sự thay đổi chỉ có thể diễn ra nếu số người được tiêm chủng vượt quá con số 2,5 triệu.

Theo tính toán hiện tại, điều này có thể xảy ra vài ngày sau Lễ Phục sinh sắp tới. Theo ông Gulyás Gergely, các hạn chế phòng dịch sẽ được nới lỏng theo các bước sau:

- Giới nghiêm sẽ bắt đầu lúc 22h thay vì 20h như hiện tại, và kéo dài đến 5h sáng.

- Các cửa hàng có thể mở cửa từ 5h đến 21h30.

- Tất cả các cửa hiệu đều có thể mở, tuy nhiên phải đảm bảo rằng trong tiệm, cùng một lúc chỉ có một khách hàng trên 10m2 diện tích.

 
Áp-phích của Chính phủ Hungary - Ảnh: Facebook của Chính phủ Hungary
Áp-phích của Chính phủ Hungary - Ảnh: Facebook của Chính phủ Hungary
 
- Các trường học sẽ tái mở cửa vào ngày 19-4 theo kế hoạch hiện tại.

- Việc tiêm chủng cho giáo viên sẽ bắt đầu vào ngày 1-4, và ước tính rằng những ai đã đăng ký có thể nhận được vaccine chỉ trong hơn một tuần.

- Trong lĩnh vực dịch vụ, các quy định trước ngày 8-3 sẽ được áp dụng trở lại.


Làn sóng thứ ba của đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ, và do đó, chính phủ yêu cầu mọi người dân cẩn thận hơn trong những tuần tới, bao gồm cả thời kỳ Lễ Phục sinh. Bộ trưởng Gulyás Gergely cho rằng “chỉ phải kiên trì trong vài tuần nữa để cuộc sống trở lại bình thường”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh