Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SÁT THỦ TRUNG QUỐC RA ĐẦU THÚ

(NCTG) Theo những nguồn tin báo chí, vào ngày 15-9, Zhao Fei (26 tuổi) - nghi can trong vụ án mạng tại Budapest - đã ra đầu thú tại Bắc Kinh và thú nhận rằng ý đã sát hại nữ sinh người Na Uy Pernille Marie Thronsen.

Sát thủ Zhao Fei - Ảnh: Sở Cảnh sát Budapest (BRFK)

Tờ báo “Dagbladet Nyheter” cho hay: cảnh sát Trung Quốc đã bắt giam Zhao Fei để điều tra.

Cách đây 2 tuần, ông Szigeti József - trưởng phòng Bảo vệ tính mạng Sở Cảnh sát Budapest (BRFK) cho hay, các nhân viên điều tra chắc chắn rằng Zhao Fei là thủ phạm trong vụ án, điều này được chứng tỏ bởi nhiều bằng cứ cá nhân, vật chứng và băng ghi hình.

Lúc đó, viện dẫn những lợi ích điều tra, giới chức cảnh sát chỉ thông báo rằng Zhao Fei đã rời lãnh thổ Hungary từ Phi trường Quốc tế Ferihegyi (Budapest), nhưng không nói cụ thể rằng thủ phạm đi đâu.

Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, Zhao Fei bị tình nghi là đã giết Pernille Marie Thronsen, người bạn gái cũ đang du học tại Budapest. Thi thể cô gái 21 tuổi này được tìm thấy ngày 28-8 tại một ký túc xá ở phố Hársfa (Quận VII, Budapest) với nhiều vết đâm bằng dao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Dư thông báo về việc Zhao Fei ra đầu thú - Ảnh: Kristoffer Egeberg/Dagbladet

Trong một họp báo ngày thứ Năm 16-9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay: Hungary và Trung Quốc chưa ký hiệp định về dẫn độ, do đó Zhao Fei sẽ không được trao cho phía Hungary và sẽ bị xử theo luật Trung Quốc. Nếu tội trạng của Zhao Fei được chứng tỏ, y có thể sẽ phải đối diện với hình phạt cao nhất: án tử hình.

Mạng tin Na Uy vg.no cho hay: gia đình nạn nhân đã biết tin thủ phạm bị bắt và hy vọng rằng Zhao Fei sẽ bi xử tại tòa án Hungary. Do chưa có hiệp định dẫn độ, điều này chỉ có thể diễn ra nếu chính quyền hai nước có một thỏa thuận chung.

Sát thủ và nạn nhân - Ảnh chụp tại Budapest

Các nguồn tin báo chí cho biết cảnh sát Trung Quốc đã lập tức liên hệ với các đồng nghiệp Hungary. Tuy nhiên, cho đến chiều 16-5, trả lời câu hỏi của mạng tin index.hu, Sở Cảnh sát Budapest vẫn khẳng định là họ chưa có thông tin chính thức về việc Zhao Fedi đã bị bắt giữ.

Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Quốc gia (ORFK) Bényi Mónika cũng cho Hãng Thông tấn Hungary MTI biết rằng, nhà đương cục Trung Quốc vẫn chưa thông báo tin này cho Trung tâm Hợp tác Hình sự Quốc tế.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo MTI/index.hu