Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SẮP XÉT XỬ 4 NGHI CAN TRONG VỤ SÁT HẠI NGƯỜI TZIGANE

(NCTG) Hôm thứ Hai 9-8, các công tố viên Hungary đã đề nghị truy tố bốn phần tử cực đoan cánh hữu liên quan tới một loạt vụ giết người nhằm vào các thành viên của cộng đồng Tzigane thiểu số.

Các vũ khí bị thu giữ

Hãng Thông tấn Hungary MTI cho biết bộ phận điều tra (Cục Điều tra Quốc gia - NNI) thuộc cơ quan Kiểm sát́ Hungary đã đề xuất việc xét xử sau khi kết thúc một quá trình điều tra kéo dài gần 1 năm.

Bốn người này bị tình nghi tham gia một loạt vụ tấn công vào năm 2008 và 2009, làm 6 người Tzigane chết, 55 bị thương. Những kẻ tấn công đã bắn 63 phát đạn và ném 11 chai xăng.

Cả bốn nghi can đều chối tội. Nhưng các bằng chứng cho thấy đã đủ cơ sở để truy tố họ.

Đã có thể chứng tỏ được rằng cả bốn người đều thuộc phe cực hữu ở Hungary, và các thành viên của phe này đã ăn cắp vũ khí nhằm mục đích tấn công người khác. Theo NNI, những kẻ tấn công còn mưu tính ba vụ khác nữa.

Bốn nghi can bị bắt hồi tháng 8-2009 ở thành phố Debrecen.

Tác giả bài viết: Hoàng Thư, theo “Gulf Times”