Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SÂN BAY BUDAPEST KHÔNG BỊ “ĐÓNG CỬA”

(NCTG) Phi trường Quốc tế Budapest không phải bị “đóng cửa hoàn toàn” như lời một vị chức sắc hôm qua “quá lời”, mà vẫn mở để đón và khởi động các chuyến bay, nhưng chỉ có công dân Hung và một số đối tượng ngoại quốc có liên quan mới được nhập cảnh.
Các máy bay chuẩn bị cất cánh tại phi trường Liszt Ferenc, ngày 17-3 - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)
Như đã biết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hungary, ông Nagy István, khi trả lời chất vấn của các ĐBQH chiều qua, đã “phấn chấn” tuyên bố rằng biên giới Hung và cả Ferihegy cũng “hoàn toàn bị đóng”. Khẳng định này của vị bộ trưởng, ngay khi đó đã gây thắc mắc cho nhiều người, vì quyết định hôm 16-3 của chính phủ Hung chỉ là cấm nhập cảnh chứ không liên quan gì tới xuất cảnh, thì làm sao có thể đóng cửa một sân bay quốc tế được?

Tối qua, Quốc vụ khanh phụ trách Các mối quan hệ quốc tế và Thông tin Đối ngoại Kovács Zoltán đã phải lập tức “chấn chỉnh” lời vị bộ trưởng, và cho hay: các chuyến bay chở hàng hóa, cũng như hành khách chuyển tiếp (tranzit) không bị ảnh hưởng gì bởi quyết định mới này. Phụ trách Trung tâm Trực ban của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, ông Lakatos Tibor thì bổ sung: cha mẹ và vợ, chồng của công dân Hung cũng được nhập  cảnh.

Mạng 24.hu sáng nay cho biết thêm: nếu đi cả gia đình và có ít nhất một thành viên có quốc tịch Hungary, thì thân nhân (con cái, cha mẹ, vợ chồng, ông bà) cũng được nhập cảnh trên nguyên tắc “đoàn tụ gia đình”. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả hành khách tới Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest) đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân, và đơn vị tiến hành kiểm tra là Cục Cảnh sát Cửa khẩu. Những ai bị từ chối nhập cảnh được chờ đợi tại Phòng Chờ.

Theo thông tin của đơn vị quản lý sân bay Budapest Airport, một khu vực riêng đã được chuẩn bị để dành cho những hành khách này. Họ sẽ được phát chăn, đồ ăn thức uống, và nếu có yêu cầu sẽ được cấp khẩu trang. Để tiện trong việc xử lý, tất cả các chuyến bay đến Budapest đều hạ cánh tại 2B Terminál, việc kiểm tra giấy tờ cũng được tiến hành ở đây. Công dân Hung trở về từ Nam Hàn, Iran, Israel, Trung Quốc và Ý sẽ bị kiểm tra sức khỏe.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh