Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


RƯỢU HUNG ĐƯỢC TRONG DỤNG TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G20

(NCTG) Bốn loại rượu vang cùng rượu thuốc và sâm-banh của Hungary đã được dùng để tiếp các thượng khách tại Hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 họp tại TP Saint Petersburg cuối tuần này, theo tin của Euronews/MTI.

Ảnh: Europress/AFP


G20 là diễn đàn của 20 nền kinh tế lớn (hiện chiếm tỉ lệ khoảng 85% kinh tế thế giới) gồm 19 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới và Liên hiệp Châu Âu (EU), thành lập năm 1999. Trong hội nghị thượng đỉnh lần này của G20, đề tài “nóng” nhất là Tổng thống Mỹ Barack Obama có tìm được sự hưởng ứng và hậu thuẫn cho kế hoạch tấn công Syria của mình hay không.

Tuy nhiên, đối với Hungary, một quốc gia không hy vọng có đại diện tham gia G20, thì điều khiến họ quan tâm là sau gần nửa năm lựa chọn, các loại rượu nổi tiếng và thượng hạng của họ đã được đặt lên bàn tiệc dành cho các nguyên thủ quốc gia và các thủ tướng, theo lời thuật lại của ông Kiss Szilárd, Tùy viên Nông nghiệp ĐSQ Hungary tại Moscow.

Cụ thể, các vị chính khách thượng đỉnh này có dịp được thưởng thức loại “vương tửu, tửu vương” Tokaj loại 6 “gùi” (Muscat Lunel năm 2002 của hãng Monte Tokaj) cùng hai loại vang đỏ vùng Eger (Cabernet Cuvée của hãng Vincze Béla) và Villányi (Cabernet Franc của hãng Wunderlich), và vang trắng vùng Somló (Aranyhegy Juhfark năm 2011 của hãng Tornai Pincészet).

Cạnh đó, loại rượu thuốc nổi tiếng thế giới Unicum và sâm-banh Törley Chardonnay Brut cũng được dùng để mời thực khách tới dự hội nghị thượng đỉnh tại nhà hàng Hung - Nga do hãng Vengerskoye Vino (Rượu Hung) thuê, ngay tại địa điểm diễn ra cuộc gặp mặt, bên cạnh Cung điện Konstantin (Trung tâm Đại hội), hiện là dinh thự của Tổng thống Nga tại Saint Petersburg.


Rượu thuốc Unicum nổi tiếng của Hungary - Ảnh: Mudra László (origo.hu)


Được biết, từ một năm trước, tiệm ăn Vengerskoye Vino đã nhận được lời mời của ông Viktor Chirkov, Giám đốc Kinh tế của Cung điện Konstantin, theo đó trong thời gian diễn ra cuộc hội nghị thượng đỉnh, nhà hàng tạo điều kiện để các vị khách cấp cao được thưởng thức những đặc sản của nền ẩm thực Hungary.

Tọa lạc tại vị trí rất đắc địa (đối diện với các nhà khách, nơi các vị thủ tướng và tổng thống trú ngụ trong thời gian diễn ra Hội nghị G20), ngay ở nơi Ban tổ chức tổ chức để tiếp đón khách khứa, do đó nhà hàng Vengerskoye Vino rất thích hợp với vai trò được nhận - Tùy viên Nông nghiệp Kiss Szilárd nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao này cũng vui mừng cho hay rằng, trong khuôn viên của Cung điện Konstantin cũng sẽ có một nhà hàng Hung khác.

Từ nhiều thế kỷ nay, rượu Hung (đặc biệt là rượu Tokaj) đã được biết đến và ưa chuộng ở Saint Petersburg. Nga hàng Peter Đại đế từng cho đặt những chai rượu đầu tiên từ hầm rượu của Vương công Rákóczi Ferenc Đệ nhị, ngay tại vùng rượu Tokaj. Năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin cũng được mừng sinh nhật bằng một chai Tokaj (ông Putin rất mê loại Tokaj aszú 6 “gùi”).

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu/MTI/hvg.hu