Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHE ĐỐI LẬP ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG NGÀY 23-10

(NCTG) Theo một thỏa thuận từ trước, trong ngày đại lễ kỷ niệm cách mạng 1956 năm nay, ngoài đảng cực đoan JOBBIK thì tất cả các đảng phái, tổ chức chính trị đối lập khác - những người nhất trí là cần hạ bệ Thủ tướng Orbán Viktor và nội các của ông - sẽ tổ chức kỷ niệm chung.

Ngày Tự do 23-10-1956

Mang tên “Tự do kết nối chúng ta 1956/2013”, lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào hồi 14 giờ trước Đại học Kỹ thuật Budapest, nơi cách đây tròn 57 năm các sinh viên và giới trí thức đã thổi bùng ngọn lửa 1956. Ban tổ chức đưa ra khẩu hiệu trên mạng xã hội Facebook “Chúng ta hãy đến để họ phải ra đi!”, ám chỉ việc chính phủ hiện tại đã không còn thích hợp với vai trò điều hành đất nước, theo phe đối lập.

Được biết, những đảng phái sau sẽ hiện diện tại sự kiện này, ước tính có thể thu hút hàng trăm ngàn người:

- Cùng nhau 2014 (đảng của cựu Thủ tướng Bajnai Gordon)

- Đối thoại vì Hungary (PM, Chủ tịch đảng: Jávor Benedek và Szabó Tímea)

- Đảng Xã hội Hungary (MSZP)

- Liên minh Dân chủ (DK, đảng của cựu Thủ tướng Gyurcsány Ferenc)

- Đảng Tự do “Những người Tự do vì Hungary” (SZEMA, đảng của nữ chính khách cựu trào Ungár Klára)

- Phong trào Nước Hung Hiện đại (MoMa, đảng của cựu Bộ trưởng Tài chính Bokros Lajos)

- Hiệp hội Dân sự Tự do Tư tưởng (đảng của cựu Bộ trưởng Nội vụ, cựu Chủ tịch đảng SZDSZ Kuncze Gábor)

- Những người Tự do (đảng của cựu yếu nhân, sáng lập viên FIDESZ Fodor Gábor)

- Đảng Dân chủ Xã hội Hungary (SZOCDEMEK, đảng của Schmuck Andor)

Một ngày trước động thái đại đoàn kết đối lập này, hai đảng Cùng nhau 2014 và Đối thoại vì Hungary đã ký thỏa thuận hợp tác và coi đó là “sự đảm bảo cho việc thay đổi nội các”.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu