Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHÂN NỬA NGƯỜI HUNGARY KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐI NGHỈ HÈ

(NCTG) Đó là kết quả thăm dò của Eurostat mới đăng tải mới đây, về khả năng nghỉ hè của công dân các quốc gia thuộc Liên Âu.
Minh họa: Internet
Cuối tháng 7, đầu tháng 8, tất cả những ai có thể đều cắt phép đi nghỉ hè. Tuy nhiên, gần một phần ba công dân Liên Âu (32,9%) không có điều kiện đi nghỉ hè trong vòng 1 tuần.

Nhật báo “Dân tộc Hungary” cho hay, có những khác biệt rất lớn giữa các quốc gia EU xét về mặt này. Nếu ở nước đầu bảng Thụy Điển chỉ có 8,2% cư dân không có nổi 1 tuần nghỉ hè, thì tại hai nước đội bảng là Romania và Croatia, có tới 66,6% và 62% không thể cho phép mình “xả hơi” trong 1 tuần.

Với tỷ lệ 50,7%, Hungary cũng thuộc hàng những nước “yếu kém”. Dầu vậy, quốc gia này cũng đã có tiến bộ, vì năm 2012, chỉ số này của hungary còn là 67,3%.

Có điều kiện đi nghỉ vào dịp hè cũng là một chỉ dấu quan trọng của “chất lượng cuộc sống”: khái niệm “nghèo” không chỉ thể hiện bằng chuyện ai đó có tiền hay không, mà còn liên quan tới nhiều thứ khác, mà người ta hay gọi chung là “thiếu thốn”.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo “Dân tộc Hungary”