Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Orbán Viktor: “KHÔNG AI CÓ THỂ TRỐN ĐƯỢC, HOẶC ĐI TIÊM, HOẶC SẼ BỊ NHIỄM!”

(NCTG) Một thăm dò của Tổng cục Thống kê Trung ương Hungary (KSH), được thực hiện trong thời gian 5/11-4-2021, cho thấy con số những người đã tiêm hoặc muốn tiêm phòng Covid-19 đã lên tới kỷ lục ở mức 59,1%, và những người “có lẽ sẽ tiêm” cũng tăng ở mức 17,6%.
Y tá mặc trang phục bảo hộ trong phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Khoa Tim mạch Városmajor, Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest), ngày 9-4-2021 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Tổng cộng, lượng người chắc chắn và có thể tiêm phòng là chừng 5,98 triệu, và nếu điều này diễn ra trong thực tế, thì gần đạt được tỷ lệ tiêm chủng 60% trên toàn thể cư dân Hungary. Đây là tỷ lệ mà trước kia, các chuyên gia cho rằng có thể đủ cho trạng thái miễn dịch cộng đồng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Orbán Viktor trong cuộc trả lời phỏng vấn định kỳ thứ Sáu hàng tuần với Kênh Kossuth Rádió vào hôm nay, 16/4, thì cho rẳng như vậy vẫn không đủ. Ông nói, nhiều người nghĩ rằng 60-70% số cư dân tiêm chủng là tất cả sẽ được bảo vệ, nhưng không phải thế.

Không ai có thể trốn được, hoặc đi tiêm, hoặc sẽ bị nhiễm”, ông “dọa”, ám chỉ những người chỉ mong đợi người khác đi tiêm hết, cho “đủ”, để mình được bảo vệ mà không phải chích ngừa. Thủ tướng Orbán Viktor cho rằng, đây vừa là trách nhiệm cá nhân, vừa là sự bảo vệ cá nhân.
 
Các nhà hàng phải chịu thử thách ghê gớm vì dịch bệnh trong hơn 1 năm qua, giờ đang hy vọng được mở cửa từng bước - Ảnh: Balázs Attila (MTI)
Các nhà hàng phải chịu thử thách ghê gớm vì dịch bệnh trong hơn 1 năm qua, giờ đang hy vọng được mở cửa từng bước - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

Trong một diễn biến có liên quan, công ty dược phẩm Moderna vừa cho biết vaccine của họ có tác dụng bảo vệ tốt và có thể kháng tất cả các biến thể virus nửa năm sau lần tiêm chủng thứ 2, với hiệu quả ít nhất là 90%, và hiệu quả ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng tối thiểu là 95%.

Moderna cũng thông báo rằng họ đã bắt đầu thử nghiệm một phiên bản vaccine mới để chống lại biến thể virus Nam Phi (B.1.351). Bên cạnh vaccine của Pfizer, loại thuốc chủng ngừa Covid-19 của Moderna thuộc hàng “vaccine thế hệ mới, trên cơ sở công nghệ mRNA hiện đại.

Vaccine của Moderna hiện đã được cấp phép tại hơn 40 quốc gia, trong đó có 27 quốc gia Liên Âu và đương nhiên, tại Hungary. Cho đến đầu tuần này, 132 triệu liều vaccine đã được vận chuyển từ các bộ phận sản xuất của Moderna, trong đó 117 triệu được chuyển đến Hoa Kỳ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh