Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Orbán Viktor: “CHÚNG TA ĐANG Ở MỘT THỜI ĐIỂM RẤT KHÓ KHĂN!”

(NCTG) Trong năm nay 2021, chưa bao giờ Hungary có nhiều ca nhiễm mới như trong vòng 24h vừa qua: 3.093 ca được phát hiện, và 110 ca tử vong. “Chúng ta đang ở một thời điểm rất khó khăn: đồng thời, chúng ta chủng ngừa, muốn được thả tự do và làn sóng thứ ba đang ở đây”, như lời Thủ tướng Orbán Viktor trong phỏng vấn định kỳ hàng tuần vào chương trình sáng thứ Sáu của Đài Phát thanh Kossuth.
Vaccine đang là yếu tố mấu chốt trong công tác phòng chống Covid-19
Nếu có 20 ngàn người cần được chăm sóc do nhiễm Covid-19, chúng ta cũng có thể giải quyết được, vì chúng ta có nguồn dự trữ”, Thủ tướng nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi ông có sợ nền y tế Hungary có thể sụp đổ như các nước láng giềng hay không. (Ở đây, có thể liên tưởng tới ví dụ Cộng hòa Slovakia đang “nguy biến).

Từ nay cho tới tháng Ba, chúng tôi muốn tiêm chủng cho hơn 1,2 triệu người. Vào lễ Phục sinh, chúng ta sẽ tiêm phòng cho tất cả những ai đã đăng ký từ trước đến nay. Tôi khuyến khích tất cả hãy đăng ký: chúng tôi chỉ có thể tiêm được cho những ai mà chúng tôi biết là muốn chủng ngừa”, ông Orbán Viktor phát biểu.

Ông nói thêm: mọi người nên lưu tâm rằng làn sóng thứ ba đang gia tăng, hãy đưa ra quyết định có trách nhiệm, vì tính mạng mỗi con người có thể phụ thuộc vào quyết định của họ, do đó mọi người nên tiêm phòng. Trong một so sánh với Châu Âu, ông nói rằng Hungary có nhiều loại vaccine phù hợp nhất để tiêm chủng.

Thủ tướng Orbán Viktor nhấn mạnh: đến tháng 5-2021, Hungary sẽ tiêm chủng cho hơn 3,5 triệu người. Về tốc độ tiêm chủng, ông cho hay: “Tất cả chúng ta đều nằm trong tay của Müller Cecília”, vị nữ Giám đốc Y tế Quốc gia được ông nhận xét là “thông minh”. “Tiện thể”, ông cũng chỉ trích phe đối lập mà ông coi là “đã đi quá xa”.

Về cuộc “tham vấn quốc gia” mà các câu hỏi mới được đưa ra hôm qua, ông cho hay có 120.000 cư dân Hung đã trả lời trong một ngày. “Tuyệt vời khi có thể cùng nhau đưa ra quyết định”, ông nói, và khẳng định: “Trách nhiệm về quyết định là của chúng tôi (...). Chính phủ nhận phần quyết định mở cửa trở lại”.

Tuy nhiên, một quyết định sẽ đúng đắn khi có càng nhiều người đồng ý càng tốt. Người dân giúp đỡ rất nhiều, thông qua đó họ cũng giúp chính họ”. Sáng sớm hôm nay 20-2, thủ tướng đã tham dự cuộc họp của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, ông cho hay hiện có 4.024 ca nhiễm phải điều trị trong bệnh viện, 352 ca đang thở máy.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh