Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ORBÁN THẮNG ĐẬM MESTERHÁZY

(NCTG) Nếu cương vị thủ tướng được lựa chọn bằng cách bỏ phiếu trực tiếp, theo con số hiện tại, 36% cử tri Hungary sẽ bầu cho ứng viên của đảng FIDESZ, ông Orbán Viktor.


Trong khi đó, ứng viên của đảng cầm quyền MSZP, ông Mesterházy Attila, chỉ được vỏn vẹn 7% số phiếu, theo thăm dò của Viện Quan điểm (Nézőpont Intézet), tiến hành vào tuần đầu tháng 12-2009. (Tháng trước, tỉ lệ này là 6%).

Thăm dò nói trên cho thấy, đảng đối lập FIDESZ tiếp tục giữ lợi thế và bỏ khá xa MSZP. Chẳng hạn, đốt với toàn thể cử tri, FIDESZ được 39% phiếu, so với 10% của MSZP. Đối với những cử tri thuộc nhóm chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu, FIDESZ chiếm tới phân nửa, còn MSZP chỉ vỏn vẹn 12%. Đáng chú ý là hai tỉ lệ nàay, đối với đảng cực đoan JOBBIK là 65 và 7% (tức là đủ để họ vào Quốc hội, nếu có một cuộc bầu cử được tiến hành vào thời điểm hiện tại).

Viện Quan điểm cũng cho rằng, cựu thủ tướng Gyurcsány Ferenc muốn trở lại chính trường ngay trong năm 2009 và vị thế thứ 4 của ông trong MSZP không đơn thuần mang tính “lễ tân”, mà thực sự là một chiến thắng trong cuộc chiến giành quyền lực trong nội bộ Đảng Xã hội. Tuy nhiên, theo Viện Quan điểm, ông Gyurcsány mặc dù chiến thăq1ng trong MSZP, nhưng không khiến giới cử tri tin tưởng hơn.

Đáng chú ý là cựu bộ trưởng Tài chính Bokros Lajos cũng được tới 16% số phiếu bầu của cử tri, theo thăm dò vừa rồi của Viện Quan điểm.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu