Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NƯỚC HUNG ĐANG VÀO “MỘT MÙA ĐÔNG NẶNG NỀ VÀ KHÓ NHỌC”

(NCTG) Trong khi 45 ngày đầu của làn sóng dịch bệnh Covid-19, Hungary ghi nhận 156 ca tử vong, thì chỉ nội trong 24h (ngày 1-12), nước này đã có tới 165 ca tử vong vì Coronavirus. Đây là con số kỷ lục tới nay, và đáng lo ngại là khả năng sẽ vẫn còn những thống kê đáng sợ hơn nữa trong mùa đông ảm đạm năm nay, theo giới chuyên môn nước này.
Sinh viên Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest) tham gia xét nghiệm đại trà Coronavirus tại một trường tiểu học vùng Törökszentmiklós, ngày 1-12-2020 - Ảnh: Mészáros János (MTI)
Chớ “lạc quan tếu” trước những tin có vẻ tốt lành, cuộc chiến chỉ có thể dịu đi vào năm sau, mùa đông này sẽ nặng nề và khó nhọc” là thông điệp của nhóm các nhà dịch tễ học thuộc trung tâm nghiên cứu tại TP. Pécs. Bởi lẽ, theo các kết quả khoa học cho tới giờ, khả năng lây nhiễm cao nhất lại rơi vào thời điểm trước và trong khi xuất hiện những triệu chứng đầu tiên.

Do đó, nhiều khi sự lây nhiễm ra vô hình mà chúng ta không hay biết. Điều quan trọng nhất là nếu cảm thấy ốm hoặc dù chỉ có chút triệu chứng nhẹ, chúng ta cũng không nên tiếp xúc với cộng đồng, vì đáng tiếc là không sớm thì muộn, dây chuyền lây nhiễm cũng sẽ lan tới những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, và các cơ sở y tế sẽ quá tải - nhóm chuyên gia cảnh báo.

Trong tình hình đó, vào lúc tình trạng lây nhiễm ở các trường sở ngày một gia tăng, Công đoàn Giáo dục Dân chủ (PDSz) kêu gọi chính phủ Hungary lập tức ra quyết định nghỉ đông cho thầy và trò từ nay cho tới ngày 4-1-2021: những ngày học bị “đánh mất” này (chừng 2 tuần) có thể được bù trong thời gian từ 16-6 đến 30-6-2021, theo một thông cáo của nghiệp đoàn này.
 
Ảnh: Komka Péter (MTI)
Ảnh: Komka Péter (MTI)

PDSz cho rằng, bằng biện pháp này, có thể giảm thiểu ngay lập tức sự tiếp xúc trong mùa đông là mùa dịch bệnh leo thangg, và với điều đó, có thể ngăn chặn hiệu quả sự “lan tỏa” của virus. Việc học và dạy bù vào mùa hè sang năm - khi dịch bệnh khả năng là đã lắng xuống, và nhất là với tác động của các loại vaccine - cũng không có hại gì nền kinh tế quốc dân.

Kéo dài kỳ nghỉ đông cũng là đề nghị của Ủy ban Châu Âu - cơ quan hành pháp thượng đỉnh của khối Liên Âu - gửi tới các nước thành viên, như một biện pháp nhằm củng cố các hệ thống y tế, và tránh tình trạng dịch bệnh bùng phát vào dịp Giáng sinh và Năm mới. Ủy ban cũng đề xuất, sau kỳ nghỉ, hãy tiến hành học trực tuyến (online) để làm chậm virus tại trường sở.

Trong một diễn biến có liên quan, các sinh viên bị triệu tập tham gia chương trình xét nghiệm đại trà cho người lao động tại các trường học, cơ sở xã hội... trên toàn quốc sẽ được giảm nhẹ các yêu cầu, đòi hỏi trong kỳ thi học kỳ này, bởi họ đã “phục vụ tổ quốc với bầu nhiệt huyết vô tư”, theo lời khen ngợi của Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực, GS. Kásler Miklós.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh