Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NỬA TRIỆU KHẨU TRANG CỦA CZECH BỊ THU GIỮ TẠI BUDAPEST?

(NCTG) Mặt hàng quý đó do chính quyền Czech vùng Moravia-Silesia đặt mua từ Ấn Độ để phòng chống Coronavirus, nhưng đã bị chặn lại tại Budapest, theo tin của mạng Idnes.cz.
Khẩu trang trở nên mặt hàng quý hiếm! - Minh họa: infostart.hu
Đáng tiếc là lô hàng đã bị thu giữ tại Budapest. Hiện tại tôi chưa nhận được khẳng định về mặt ngoại giao của sự việc này, nhưng có vẻ chúng ta đã đánh mất số khẩu trang này rồi”, ông Ivo Vondrák, người đứng đầu chính quyền vùng Moravia-Silesia cho hay.

Vị chính khách cũng nói thêm rằng thị trường các vật dụng bảo hộ hiện đang hoàn toàn “điên đảo”, nên trường hợp như của vùng ông không phải là duy nhất. Mặc dù Moravia-Silesia rất mong chờ chuyến hàng này vì muốn cung cấp cho mọi cư dân trong vùng, nhưng họ vẫn có cái may là chưa... trả tiền!

Tôi cảm thấy mình như một tay buôn ma túy, bị bắt quả tang tại sân bay với “hàng”, mặc dù hắn đã hy vọng là về được đến nhà”, ông Ivo Vondrák nói chua chát. Được biết, khi có thông tin về việc hàng bị thu giữ, Đại sứ Cộng hòa Czech tại Hungary, ông Bial Tibor đã nhận việc đi hỏi chính quyền Hung về vụ này.

Tuy nhiên, ông Bial Tibor cho hay lãnh đạo vùng Moravia-Silesia bảo là “cũng không có gì gấp lắm”. Theo dự định, thứ Bảy 21-3 sẽ có một chuyến hàng 7 triệu khẩu trang được chở qua Cộng hòa Czech từ Trung Quốc, mà đây là loại có thể giặt được 100 lần, nên ông Ivo Vondrák nghĩ rằng có thể bù được lượng hàng bị giữ.

Có hai giả thuyết được mạng Idnes.cz đăng tải về lý do lô hàng bị thu giữ. Thứ nhất, một công ty Hungary cũng tham gia quá trình vận chuyển nên lô khẩu trang bị các nhân viên thuế quan thu. Thứ nhì, phía Hung cũng đặt hàng với lượng lớn từ hãng Ấn Độ, nhưng Hungary chưa nhận được hàng nên họ thu luôn phần dành cho Czech!

Về phía chính quyền Hungary, trong cuộc họp báo chiều 21-3, Budapest nói rằng họ không hề thu giữ lô khẩu trang nào như vậy ở Hung!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh