Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NIELSEN: KINH TẾ HUNGARY BIẾN CHUYỂN TỐT

(NCTG) Hãng nghiên cứu thị trường Nielsen thông báo: Người Hungary hy vọng nhiều hơn chút ít vào việc phục hồi sau khủng hoảng, với tỷ lệ 23% cho rằng trong vòng 12 tháng tới, đất nước sẽ vượt qua thời kỳ suy thoái.

Tỷ lệ này, tính trung bình ở 48 nước khác, là 21%.

Theo các số liệu thống kê, hiện tại chỉ còn 84% dân số Hungary cho rằng tình hình kinh tế vẫn trì trệ. Như vậy là giảm xuống so với mức 94% của một năm về trước. Những người Âu châu lạc quan nhất là ở Phần Lan, Thụy Sĩ, Hà Lan và Thụy Điển; còn bi quan nhất là Pháp: chỉ có 8% dân số Pháp tin là đất nước sẽ phục hồi.

Thất nghiệp là mối lo lớn nhất cho 17% dân Hungary trong 12 tháng tới. 14% lo ngại về nợ nần, 14% lo lắng về trượt giá năng lượng, 12% về y tế và 10% bày tỏ lo ngại về giáo dục. Năm ngoái, có 6% lo lắng nhất là về ổn định chính trị, nhưng tỷ lệ đó hiện nay chỉ còn 2%.

Tác giả bài viết: Hoàng Thư, theo “Hungary Around the Clock”