Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHIỀU THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ HUNGARY BỊ CÁCH LY

(NCTG) Đó là nội dung một thông cáo của Văn phòng Chính phủ Hungary vào sáng thứ Năm 27-8, vào thời điểm lẽ ra Chính phủ Hungary có cuộc họp báo thường lệ hàng tuần. Thông cáo cho hay, nhiều chính khách Hung đang phải cách ly vì có “tiếp xúc gần” với người nhiễm Covid-19.
Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Trước hết, thứ Bảy tuần trước, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely và Quốc vụ khanh Quốc hội và Chiến lược Orbán Balázs có mặt tại một cuộc gặp mặt mang tính cá nhân, và tại đó có một người bị nhiễm Coronavirus chủng mới. Bộ trưởng Gulyás Gergely đã xét nghiệm lần một vào thứ Tư 26-8, và kết quả âm tính.

Chỉ sau xét nghiệm âm tính thứ hai vào thứ Sáu, mới có thể đình chỉ cách ly với ông Gulyás Gergely, cũng như, ông mới được tham gia phiên họp của chính phủ và chủ trì họp báo chính phủ sau đó”, thông cáo viết. Khi đó, còn chưa biết ai là người bị nhiễm Covid-19 trong cuộc gặp mặt tuần trước, nhưng rồi, hóa ra, là Giám đốc Truyền thông của FIDESZ.

Trên trang cá nhân thuộc mạng xã hội Facebook, ông Hollik István đã tuyên bố mình đã có xét nghiệm âm tính với Coronavirus và do đó, ông đã từ bỏ tất cả các chương trình làm việc và lập tức rút vào cách ly. Ông cũng cho hay, theo đúng quy định, ông đã cung cấp mọi “tiếp xúc gần” cho chính quyền, trong đó có nhiều chính khách phe cầm quyền.

Ông cũng nói rằng, trong hè ông chưa hề ra nước ngoài và tuân thủ tất cả mọi quy định. “Từ đó có thể thấy rằng, virus ở quanh chúng ta và đòi hỏi mọi người phải nâng cao đề phòng”. Giám đốc Truyền thông của đảng cầm quyền FIDESZ cũng khẳng định, ông sẽ vẫn tiếp tục làm việc trong cảnh bị cách ly, theo đúng các quy định phòng chống dịch bệnh.

Là thành viên Ban Tổ chức một sự kiện xã hội mang tên Tranzit, nơi Thủ tướng Orbán Viktor sẽ đăng đàn diễn thuyết, và các yếu nhân phe cầm quyền như Ngoại trưởng Szijjártó Peter và Bộ trưởng Gulyás Gergely sẽ tranh luận với đại diện phe đối lập (Mesterházy Attila và Tóth Bertalan), do ông Hollik István nhiễm Covid-19 nên Tranzit cũng bị hoãn.
 
Cuộc gặp mặt Tranzit rất được chờ đợi cũng bị hoãn
Cuộc gặp mặt Tranzit rất được chờ đợi cũng bị hoãn

Được biết, nhiều nhân vật lãnh đạo và nhân viên Phủ Thủ tướng đã có tiếp xúc với ông Hollik István trong buổi gặp mặt thứ Bảy tuần trước. Hai Quốc vụ khanh Kovács Zoltán và Dömötör Csaba, cũng như Phát ngôn viên Trung tâm Thông tin Chính phủ Farkas Örs hiện đang phải cách ly tại gia. Thủ tướng Orbán Viktor được coi là không có mặt tại đó.

Một nhân vật cấp cao khác của nội các Hungary là Bộ trưởng Tư pháp Varga Judit cũng thông báo trên mạng Facebook rằng vào thứ Hai tuần này, bà đã tiếp xúc với một người sau đó bị phát hiện là nhiễm Covid-19. Do đó, bà đã tự cách ly tại gia và làm việc từ xa - trước mắt, bà chưa thấy có triệu chứng gì và xét nghiệm đầu tiên cho ra kết quả âm tính.

Trong một diễn biến có liên quan, con số các ca nhiễm Covid-19 tại Hungary đã tăng liên tục trong 6 tuần nay, và trong 24h qua đạt mức rất cao là 91, tức là cao chưa từng có kể từ hơn 4 tháng nay (ngày 24-4, số ca nhiễm được phát hiện là 99 người). Ngày mai 28-8, chính phủ Hungary sẽ thảo luận về các biện pháp ứng phó cần thiết thời gian sắp tới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh