Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHIỀU NGƯỜI HUNG MUỐN RỜI QUÊ HƯƠNG LẬP NGHIỆP

(NCTG) 370 ngàn người Hung trên tổng số gần 10 triệu cư dân nước này muốn rời quê hương ra nước ngoài lập nghiệp trong thời gian tới, theo một thống kê mới được đăng tải của Cục Thống kê Trung ương Hungary (KSH).
Minh họa: 444.hu
Một tỷ lệ đáng kể thanh niên và trung niên muốn rời Hung, nhiều người đã tiến hành lo liệu cho việc ra ngoại quốc. Nếu dự định này trở thành sự thật, trong vòng vài năm tới sẽ có thêm 370 ngàn người ra nước ngoài”, đó là nội dung một nghiên cứu khoa học được Gödri Irén, một nhà nghiên cứu trực thuộc KSH công bố.

Nhật báo “Dân tộc Hungary” (Magyar Nemzet) cho hay, “động cơ” của sự xuất ngoại là tâm trạng bất bình: một tỷ lệ lớn những người được hỏi cho hay họ bất bình vì công việc và sự thăng tiến trong sự nghiệp. Đặc biệt, 41% số người cho rằng tình trạng Hungary tệ hơn nhiều trong ba năm qua cho hay họ muốn xuất ngoại.

Các số liệu thống kê được thực hiện với 1.500 người cho thấy, 33% số sinh viên tốt nghiệp đại học, 34% công nhân chuyên nghề và 55% người nói thành thạo tiếng ngoại quốc cân nhắc xem có nên ra nước ngoài lập nghiệp hay không, và đây có thể là một đòn nặng giáng vào nền kinh tế Hungary, hiện vẫn đang rất thiếu nhân lực.

Một số kết luận quan trọng nhất rút ra từ thống kê nói trên:

- Chỉ 20% số người thuộc độ tuổi 18-40 nói rằng họ không hề nghĩ tới việc chuyển ra nước ngoài, trong khi 11% cho biết khả năng rất lớn là họ sẽ ra đi. Khoảng 1/3 (680 ngàn người) đã từng nghĩ tới việc ra đi.

- Trong số những người nghĩ tới việc xuất ngoại, 35% cho hay họ suy nghĩ nghiêm túc, và 19% cho hay họ đã quyết định.

- Trong số 370 ngàn người thật sự muốn ra nước ngoài, 48% muốn đi bằng mọi giá, 52% cho hay đã đăng ký một công ăn việc làm nào đó. 54% cho hay muốn chuyển đi trong vòng 1 năm chứ không muốn chần chừ nữa.

- Người Hung đa phần không muốn “đi hẳn”: 27% muốn đi “vài tuần, vài tháng”, 28% đi 3-5 năm, chỉ 6% nói rằng nếu đi được thì họ sẽ không bao giờ trở lại quê hương.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu