Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“NHANH NHẤT CŨNG PHẢI ĐẾN THÁNG 7-8, BIÊN GIỚI MỚI ĐƯỢC MỞ”

(NCTG) Trong khi tại các tỉnh, thành của Hungary đã dần dần trở lại cuộc sống bình thường, thủ đô Budapest vẫn trong tình trạng “phong tỏa” và đó là điều hiện tại trung ương và địa phương đang “đổ tội” cho nhau. Bộ trưởng Gulyás Gergely nói rằng, chính phủ đang chờ thư của Thị trưởng Karácsony Gergely để trao đổi trong việc này.
Hình ảnh ảm đạm trong mùa dịch - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Họp báo định kỳ hàng tuần của chính phủ vào thứ Năm 7-5, người đứng đầu Văn phòng Chính phủ - ông Gulyás Gergely nói rằng dịch bệnh ở Hungary đã chậm lại, con số lây nhiễm mới cũng giảm, nhưng vẫn có sự chênh lệch giữa các khu vực: trong khi hiện tại ở thủ đô Budapest và tỉnh Pest có 1.240 ca lây nhiễm, thì tại tất các tỉnh, thành khác chỉ có 726 ca.

Ông Gulyás Gergely đề nghị người dân dùng khẩu trang khi đi các phương tiện giao thông công cộng và tại các cửa hiệu, và cám ơn các chính quyền địa phương đã hợp tác. Đính chính một hiểu nhầm trước đây, ông khẳng định các cư dân ở Budapest và tỉnh Pest vẫn có thể rời về quê nếu có nhà cửa tại đó, nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định chống dịch.

Trả lời câu hỏi của báo chí về số phận của rất nhiều máy trợ thở mà chính quyền Hungary đã đặt mua (chủ yếu là đồ của Trung Quốc) cho dù hiện tại nước này chỉ có trên dưới 50 ca phải sử dụng loại máy này, Bộ trưởng Gulyás Gergely nói chừng nào chưa có vaccine, chừng ấy rất có thể sẽ có làn sóng thứ hai của dịch bệnh vào mùa thu, và do đó cần chuẩn bị. 

Được biết, bệnh nhân cao tuổi nhất đã phục hồi sức khỏe và được xuất viện là một cụ 97 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Szent János. Hungary chịu ảnh hưởng nặng nề về kinh tế do Covid-19, nhưng mức độ suy giảm GDP (Tổng sản phẩm nội địa) 7% mà Ủy ban Châu Âu dự đoán cho nước Hung thì “là một kịch bản khá bi quan”, theo Bộ trưởng Gulyás Gergely.

Mặc dù khó khăn như vậy, nhưng tính mạng con người và sức khỏe là quan trọng nhất”. Về du lịch trong nước Hung, vị bộ trưởng nói rằng chậm nhất là đến tháng Sáu, nhưng ở các miền quê thậm chí đã có thể tái khởi động sớm hơn. Những quy định hiện tại chắc chắn có hiệu lực tới ngày 18-5, tuần sau chính phủ sẽ xem xét có cần tiếp tục duy trì hay không.
 
Những năm gần đây du lịch trong nước của Hungary rất phát triển - “Bao giờ cho đến ngày xưa?” - Ảnh: turizmus.com
Những năm gần đây du lịch trong nước của Hungary rất phát triển - “Bao giờ cho đến ngày xưa?” - Ảnh: turizmus.com

Liên quan tới du lịch nước ngoài, ông Gulyás Gergely cho hay, trong những ngày này các nước láng giềng đưa ra những quy định mới cho sự tái hoạt động, nhưng ông khuyên người dân Hung nên ưu tiên du lịch trong nước. Kịch bản lạc quan nhất là vào mùa hè, tháng 7-8 các biên giới sẽ được mở, mọi người cũng đang hy vọng vào khả năng này, theo ông.

Những người nhập cảnh Hungary từ nước ngoài, sẽ vẫn phải cách ly trong vòng hai tuần. Nói tới những hỗ trợ kinh tế cho các doanh nghiệp, ông Gulyás Gergely khẳng định: chính phủ đã xác định chính xác những lĩnh vực cần được “ưu ái”, các biện pháp nhằm vào những đối tượng bị ảnh hưởng nhất bởi dịch bệnh, và hiện chính phủ chưa có ý mở rộng.

Trong một diễn biến có liên quan, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília nói rằng Hungary sở hữu nhiều bể tắm và bể tắm chữa bệnh nổi tiếng, và trong tình trạng hiện tại, đã có thể mở cửa các bể, các bãi tắm. Tuy nhiên, cần giữ khoảng cách an toàn (mỗi người cần 4m2 diện tích nước), các bể ngoài trời dùng để bơi chứ đừng để... chơi bời hay thể thao.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh