Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHÂN VIÊN HÃNG UPC LÀ BỆNH NHÂN THỨ 14 CỦA DỊCH COVID-19

(NCTG) Bệnh nhân thứ 14 tại Hungary của dịch Covid-19 có thể là một nhân viên của hãng UPC Magyarország, theo tin từ báo chí nước này. Hiện nay, nơi anh làm việc - tòa nhà văn phòng Haller Gardens (Quận 9, Budapest) - đang bị “sơ tán” vì xét nghiệm của anh cho ra kết quả dương tính.
Tòa nhà văn phòng Haller Gardens tại đường Soroksári (Quận 9, Budapest) - Ảnh: Róka László (MTI)
Mạng index.hu đã liên hệ hỏi ông Suba János, Giám đốc Truyền thông của UPC Magyarország, và đã được ông xác nhận.

Được biết, nhân viên nọ thấy mệt mỏi khi trở về Hung sau một chuyến đi nước ngoài, và các xét nghiệm y tế cho thấy anh đã nhiễm Coronavirus. Theo mạng index.hu, bệnh nhân không tới các quốc gia có nhiều ca nhiễm bệnh ở Châu Âu.

Sau khi về nhà, anh vẫn đi làm, nhưng 1-2 ngày sau ốm và được nghỉ việc. Anh đã báo cho bác sĩ khu vực, và được gửi đi xét nghiệm - đêm hôm qua kết quả nhận được là dương tính. Ông Suba János cho hay, sức khỏe của người nhân viên vẫn tốt, và hiện anh đang cách ly tại gia.

Sau khi phát hiện những triệu chứng đầu tiên ở bệnh nhân, hãng UPC đã cho tìm hiểu những ai có quan hệ mật thiết với chị trong những ngày trước, và trong số đó, nhiều người vẫn đi làm và chưa có triệu chứng mệt mỏi gì. Hôm nay, các nhân viên của hãng làm việc ở nhà.

Trên trang chủ của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, tính đến 10h30 sáng hôm nay, đã xuất hiện con số 16 người bị nhiễm Covid-19. Ngoài bệnh nhân thứ 14 này, một công dân Hung khác và một công dân Iran là hai người cũng dương tính với Coronavirus.

Cập nhật:

Ba bệnh nhân mới nhiễm Coronavirus, theo thông báo mới nhất của giới chức y tế Hungary, là:

- Một phụ nữ Hung đã được cách ly từ nhiều ngày nay ở Bệnh viện Szent László.

- Một sinh viên Iran mới, đang được theo dõi tại Bệnh viện Szent László, là người có quan hệ mật tiết với ca nhiễm đầu tiên (cũng là sinh viên Iran).

- Một người đàn ô​ng Hung mới từ Israel về (bệnh nhân thứ 14).


Cập nhật 2:

Một trong ba bệnh nhân mới nhiễm Coronavirus được công bố chiều hôm nay là một phụ nữ Hung đã được cách ly từ nhiều ngày nay ở Bệnh viện Szent László. Bà làm việc tại khu nhà văn phòng ở Quận 2, Budapest, và tòa nhà sẽ được khử trùng toàn bộ vào tối hôm nay.

Theo lời bệnh nhân này, bà không ra nước ngoài và cũng không tiếp xúc với người ngoại quốc nào. Một nguồn tin cho hay bà đã phát bệnh từ hơn 1 tuần nay.
 
Tòa nhà văn phòng ở Quận 2, Budapest
Tòa nhà văn phòng ở Quận 2, Budapest

Khu nhà văn phòng gồm hai phần A và B, bệnh nhân làm việc ở tòa nhà A, nơi có nhiều công ty thuê làm trụ sở và có nhiều nhân viên nước ngoài ở đó. Còn tòa nhà B là nơi tọa lạc của ĐSQ Hà Lan và Thụy Điển - Hà Lan là nước Coronavirus lan tràn với tốc độ chóng mặt, hiện đã có hơn 600 trường hợp lây nhiễm.

Như vậy hiện tại ở Hungary có 16 bệnh nhân được xác nhận là nhiễm Coronavirus: 9 người Iran, 1 người Anh và 6 người Hung.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh