Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHÂN VIÊN CÔNG LỰC KHÔNG ĐƯỢC MANG VŨ KHÍ KHI BỎ PHIẾU

(NCTG) Không những vậy, họ phải mặc thường phục như bất cứ công dân nào khác - đó là thông báo của Bộ Quốc phòng Hungary về cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới mà vòng 1 sẽ diễn ra vào ngày 11-4.

Điều này ứng với các nhân viên cảnh sát, cứu hỏa và các quân nhân, những người được đảm bảo quyền bầu cử trong luật định Hungary. Điểm quan trọng là việc tham gia bầu cử được đặt cơ sở trên ý nguyện cá nhân, do đó không ai có quyền cấm - hoặc bắt các nhân viên công lực đi bỏ phiếu, hay tìm cách gây ảnh hưởng đên lá phiếu của họ dưới bất cứ hình thức và phương cách nào.

Trong trường hợp không thể đi bỏ phiếu tại khu vực bầu cử tại nơi sinh sống, cần tổ chức cho thành viên các cơ quan công lực đi bầu tại nơi thi hành phận sự của mình: khi đó, họ có thể dùng thẻ quân nhân để bỏ phiếu.

Đối với các đơn vị phục vụ tại nước ngoài (như trong các phái bộ, đại diện ngoại giao, NATO và các tổ chức khác), họ có thể bỏ phiếu tại các tòa đại sứ, lãnh sự. Con số này chừng 1.200 người.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu