Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHÀ VĂN PHẢN ĐỐI CHÍNH SÁCH ĐÈ NÉN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG

(NCTG) Lại thêm một trí thức cấm sử dụng các tác phẩm của mình trên các phương tiện truyền thông nhà nước Hungary để phản đối một số chính sách độc đoán của Cơ quan Quản lý Truyền thông (MTVA) nước này.
Cserna-Szabó András

Thông qua hành động này, nhà văn, nhà báo trẻ Cserna-Szabó András (sinh năm 1974) có nhiều tác phẩm được phát trên đài, TV trong vòng 15 năm qua đã thể hiện sự bất bình trước làn sóng sa thải nhân viên dựa trên những yếu tố phi chuyên môn do Ban lãnh đạo MTVA chủ trương, ngay trong những ngày trước lễ Giáng sinh.

Cserna-Szabó đã gửi tới mạng trực tuyến index.hu lá thư mà anh viết cho Tổng giám đốc MTVA Böröcz István vào ngày 17-12, thư cho hay “vì những lý do gia đình và đạo đức, kể từ ngày 1-1-2013, tôi không muốn hiện diện tại các phương tiện truyền thông công trong một khoảng thời gian không xác định”.

Nhà văn từng đoạt Giải József Attila năm 2010 này khẳng định, anh không thể chấp nhận được chuyện trước kỳ Noel, Cơ quan Quản lý Truyền thông MTVA đã sa thải nhiều nhân viên mà theo anh là không hề có lý do về mặt chuyên môn, và bất xứng đối với các “nạn nhân”.

Trả lời mạng index.hu, Cserna-Szabó cho biết, ngay tập truyện ngắn đầu tiên của anh xuất bản năm 1998 đã có nhiều truyện ngắn được sử dụng tại Đài Phát thanh Hungary (MR). Ngoài ra, nhà văn này cũng làm việc cho Đài Truyền hình Hungary (MTV): anh viết kịch bản và tham gia rất nhiều chương trình văn học và ẩm thực.

Một số người cho rằng tôi cấm sử dụng các tác phẩm của mình quá muộn, một số khác thì bảo là quá sớm, nhưng với tôi thì bây giờ là thời điểm thích hợp để phản đối” - Cserna-Szabó nói và lý giải: sở dĩ anh định ra thời hạn 1-1 sang năm là vì vào ngày 30-12 tới, một tác phẩm anh viết chung với Darida Benedek sẽ được phát trên đài, và anh không muốn gây ảnh hưởng cho các đồng nghiệp.

Không phải Cserna-Szabó là người duy nhất có quyết định quyết liệt như vậy để phản đối MTVA. Tháng Giêng năm nay, nhà văn, nhà xã hội học nổi tiếng Závada Pál tuyên bố không muốn tiếp tục có mặt trên tư cách một tác giả trên làn sóng điện Ðài Phát thanh Hungary vì theo ông, những nguyên tắc biên tập chương trình ở Ðài bắt đầu trở nên giống như thời trước 1989.

Trước đó 2 tháng, ông Parti Nagy Lajos, nhà thơ, nhà viết kịch, nhà phê bình từng được trao Giải Kossuth của Hungary cũng đã ra một tuyên bố tương tự. Trả lời mạng index.hu, cây bút nổi tiếng này đã dùng những từ ngữ mạnh mẽ: “Dễ hiểu là tôi không muốn hiện diện ở cái thứ truyền thông công bị quyền lực chiếm đoạt và biến thành cái loa rè”.

Hiện tại, Závada và Parti-Nagy chưa rút lại lời của họ. Cơ quan Quản lý Truyền thông Hungary cũng chưa có phản ứng chính thức trước quyết định của Cserna-Szabó András.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu