Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGƯỜI TỴ NẠN TRỞ LẠI NGẢ HUNGARY

(NCTG) Con số người di cư quá cảnh Hungary lại tăng, do đó lực lượng cảnh sát đã được gia tăng tại biên giới phía Nam, theo thông tin của Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Trực chiến, ông Balogh János.
Biên giới phía Nam của Hungary lại xuất hiện người tỵ nạn - Ảnh: Kuklis István (delmagyar.hu)
Trả lời Kênh Truyền hình Quốc gia m1, ông Balogh cho hay, do các nước nằm trên tuyến đường quen thuộc của những người di cư hiện đã thi hành chính sách nhập cảnh nghiêm ngặt hơn, nên họ chuyển hướng về lại phía Hungary, và còn làm hư hại hàng rào ngăn biên giới.

Con số cảnh sát tại những vùng ven biên giới đã được tăng đôi, thậm chí sẽ còn được gia tăng thêm từ thứ Sáu, 5-2-2016.

Từ ngày 2-1 năm nay, Cơ quan Cảnh sát Hungary không thông báo con số những người vượt biên trái phép vào nước Hung như trước đó: con số cuối cùng được biết tới, là kể từ 1-1-2015, cảnh sát Hung đã tiến hành xử lý đối với 391.384 người vi phạm khi nhập cảnh.

Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, kể từ trung tuần tháng 9 khi nhiều đạo luật liên quan tới ngoại kiều và tỵ nạn được sửa đổi theo hướng thắt chặt, vượt biên trái phép bị coi trở lại là một tội hình sự, và người vi phạm có thể bị trục xuất kèm hình phạt cấm nhập cảnh trong một khoảng thời gian nhất định.

Tính đến ngày 31-1-2016, Tòa án Hung đã đưa ra tổng cộng 972 phán quyết trong các vụ xử người tỵ nạn vượt biên bất hợp pháp, trong đó, 597 người bị trục xuất trong vòng 1 năm khỏi lãnh thổ nước Hung, và 354 người bị trục xuất trong vòng 2 năm.

Theo báo chí địa phương từ cuối tháng 1-2016, trong vài tuần qua, ngày càng nhiều người vượt biên trái phép xuất hiện tại tỉnh Csongrád, vùng biên giới Hungary - Serbia. Tại cửa khẩu Röszke từng lên trang nhất báo chí ngoại quốc một thời gian, người tỵ nạn tìm cách nhấc hàng rào ngăn và chui qua.

Giới lãnh đạo Hungary luôn nhấn mạnh về hơn 400 ngàn người “nhập cư bất hợp pháp” (cách họ gọi người xin tỵ nạn) nhập cảnh Hung trong năm ngoái, tuy nhiên, đại đa số đều chỉ quá cảnh Hungary, và rời nước này trong thời gian ngắn - con số ở lại trong các trại tỵ nạn của Hung chỉ vài trăm.
 
Một trong những hình ảnh chấn động nhất về người tỵ nạn ở Hungary sau khi “tấm màn sắt” được dựng lên tại biên giới Hung - Serbia - Ảnh: Szabó Bernadett (Reuters)
Một trong những hình ảnh chấn động nhất về người tỵ nạn ở Hungary sau khi “tấm màn sắt” được dựng lên tại biên giới Hung - Serbia - Ảnh: Szabó Bernadett (Reuters)
 
Điểm đặc biệt là cũng trong khoảnh khắc ấy, một phóng viên ảnh khác cũng đã ghi nhận được sự bi thảm của tình huống này... - Ảnh: Kisbenedek Attila (AFP)
Điểm đặc biệt là cũng trong khoảnh khắc ấy, một phóng viên ảnh khác cũng đã ghi nhận được sự bi thảm của tình huống này... - Ảnh: Kisbenedek Attila (AFP)

Từ giữa tháng 9-2015, người tỵ nạn vào Hung từ ngả Serbia chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, họ tìm cách vượt rào và sẽ bị quy tội nhập cảnh bất hợp pháp, có thể tội danh hủy hoại hệ thống hàng rào ngăn biên giới, và do đó, sẽ bị trục xuất kèm cấm trở lại EU trong một vài năm.

Thứ nhì, người tỵ nạn có thể đăng ký ghi danh tại các điểm nhập cảnh chính thức do chính quyền Hungary thành lập ở vùng biên giới. Tuy nhiên, sau khi thủ tục này được thực hiện, người tỵ nạn sẽ lập tức bị trục xuất vì lý do họ đến từ Serbia, một quốc gia Hung coi là an toàn.

Trong nhiều người hợp, người tỵ nạn không được hỗ trợ về dịch thuật và phiên dịch khi quyết định được đưa ra, đa số không hiểu gì, và cũng hầu như không có khả năng khiếu nại. Trên thực tế, Hungary đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm với người xin tỵ nạn.

Như đã biết, cuối năm ngoái, Ủy ban Châu Âu đang đặt Hungary vào tầm ngắm trong hồ sơ tỵ nạn, mà EU coi là vi phạm trầm trọng nhân quyền và quyền của người tỵ nạn, và đã đặt thời hạn để chính quyền Hung phải trả lời, cũng như, sửa đổi thích đáng những vi phạm.

Tác giả bài viết: Trần Lê