Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGƯỜI TỴ NẠN “HUNG HÃN”: YẾU TỐ MỚI TRONG CHIẾN DỊCH KÍCH ĐỘNG?

(NCTG) Chiến dịch bài xích người tỵ nạn của chính quyền Hung đã có thêm một yếu tố kích động mới, theo nhận xét của báo giới nước này, khi lãnh đạo Hungary cho rằng dân tỵ nạn vượt biên trái phép vào Hung ngày càng hung hãn và lắm đòi hỏi, hạch sách.
Hàng rào không phải là vật cản đối với người tỵ nạn - Ảnh: Balogh László (Reuters)
Điều này được thể hiện qua những tuyên bố và biện pháp trong thực tế của chính giới Hung, như việc lập các đơn vị cảnh sát để “bảo vệ biên giới”, hoặc đề xuất bỏ tù những kẻ vượt biên trái phép, với lý do là người nhập cư (chính xác hơn là người xin tỵ nạn) ngày càng “quá trớn”.

Trong bài viết trên mạng index.hu, nhà báo Földes András nhận xét: sau khi tìm cách kích động dân chúng để sinh ác cảm với người tỵ nạn (rằng người tỵ nạn cướp việc của dân Hung, không tôn trọng nền văn hóa Hung và lan truyền khủng bố), chính quyền Hung mới nghĩ thêm ra rằng người tỵ nạn hung hãn.

Nhưng giới lãnh đạo Hung căn cứ vào đâu để nói rằng người tỵ nạn ngày một hung hãn? - ký giả Földes András đặt câu hỏi. Theo ông, liếc qua tin tức hình sự thì mới thấy con (Hung) xẻ thịt bố, cướp xây xăng (Hung), “nữ tướng” (Hung) cướp bạn nhậu, v.v...

Các vụ việc hình sự liên quan tới dân tỵ nạn thì có chuyện người Hung cướp bóc những người tỵ nạn khốn cùng và ngây thơ. Mới có hai vụ mà người tỵ nạn là thủ phạm, thì một vụ là họ cướp bóc lẫn nhau trong trại ở Debrecen, tức là nạn nhân không phải người Hung.

Vụ thứ hai là người tỵ nạn “nổi loạn” trước trại Debrecen do bất bình vì điều kiện ăn ở quá chật chội và tệ hại ở đó. Ông Földes nhận xét: nếu trại chỉ vừa cho năm trăm người mà nhét cả ngàn vào đó, hoặc nếu thiếu ăn thì kiểu gì cũng dễ căng thẳng và “sinh chuyện”.

Rốt cục, một ký giả Hung đã nhập vai là người tỵ nạn và qua nhiều trải nghiệm trong hệ thống quản lý tỵ nạn ở Hung, anh đã cảm nhận được rất nhiều điều nhưng không thấy sự hung hãn trong các nhóm tỵ nạn.

Bởi lẽ, xuất phát từ hoàn cảnh khốn cùng của người tỵ nạn trên xứ sở lạ, họ thường có xu hướng cam chịu thì đúng hơn là hung hãn. Mặt khác, ở đâu mà chả có một số kẻ bất hảo, thế nên với cái lý này không lẽ chính quyền Hung còn chuẩn bị chiến dịch chống lại Na Uy, Hoa Kỳ, Nga... hoặc chính mình hay sao?

Trên cơ sở đó, mạng index.hu đã gửi câu hỏi chất vấn Bộ Nội vụ Hung, theo đó, lãnh đạo Hung ngày càng đưa ra những lời buộc tội gay gắt đối với người tỵ nạn là dựa trên cơ sở gì? Để “rộng đường dư luận”, index.hu hứa sẽ đăng ngay hồi âm của Bộ, nếu có!

Cho dù, như cách diễn đạt của nhà báo Földes András, “hỏi tức là trả lời”: chừng nào còn chuyện “làm ăn”, chừng ấy còn phải tung những thứ mới ra thị trường!

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu