Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGƯỜI HUNG ÍT ĐI NGHỈ HÈ

(NCTG) Năm ngoái, ba phần tư cư dân Hungary không đi nghỉ hè ở đâu cả và trong vòng 1 năm tới, đa số cũng không có kế hoạch đi nghỉ hè dài hơn 5 ngày - đây là kết quả được rút từ cuộc thăm dò chung do GfK Hungária và Szonda Ipsos đồng tổ chức, trong khuôn khổ chương trình Phân tích Truyền thông Quốc gia.

Cụ thể, trong năm 2008, có tới 76% cư dân Hung không đi nghỉ hè. Những người có dịp đi nghỉ, đa phần ở lại trong nước. Ít người ra nước ngoài: 3% số người được hỏi cho biết họ sang Croatia, còn các quốc gia Hy Lạp, Ý và Áo thu hút mỗi nước 1% du khách Hung.

Thăm dò trên cũng cho biết, tuổi càng cao, cư dân càng ít muốn đi đâu xa. 84% số người trên 50 tuổi cho biết, trong 1 năm qua, họ không đi nghỉ hè.

Xu hướng này cũng sẽ được duy trì, bởi lẽ, 71% không có ý đi nghỉ quá 5 ngày trong vòng 12 tháng tới, 12% cho hay họ sẽ nghỉ hè trong nước.

Trong kỳ nghỉ hè, đa phần cư dân (36%) chỉ tập trung phơi nắng. 17% đi thăm thú các vùng mà họ đặt chân đến và cũng chừng 17% còn tham gia các hoạt động văn hóa (thăm bảo tàng, xem hòa nhạc hoặc các lễ hội). Chỉ 10% cho hay họ còn đến các bể tắm chữa bệnh.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Độc lập