Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGOẠI GIAO HUNGARY - UKRAINE Ở MỨC TỒI TỆ

(NCTG) Ngoại trưởng Ukraine Dmitro Kuleba cho hay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary là người đồng nhiệm duy nhất của ông trong Liên Âu mà ông không nói chuyện kể từ ngày 24/2, khi Liên bang Nga mở cuộc chiến xâm lược Ukraine.
Ngoại trưởng Ukraine Dmitro Kuleba
Trong một cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ với kênh “The Interviewer” trên mạng YouTube, ông Dmitro Kuleba khẳng định: chừng nào Thủ tướng Orbán Viktor còn nắm quyền, sẽ không có gì thay đổi trong quan hệ Hungary-Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine cũng nói thêm rằng, theo ông, Orbán đã chọn một bên và không thể làm gì được.

Vị chính khách này cũng nhấn mạnh rằng ông đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ Ukraine-Hungary, điều mà người đồng nhiệm Szijjártó Péter ban đầu dường như cũng đồng ý, nhưng sau cuộc tấn công của Nga ngày 24/2, Szijjártó vẫn là ngoại trưởng EU duy nhất mà ông không bao giờ có thể đàm phán. “Tôi nghĩ, thực tế này nói lên tất cả”.

Trong một diễn biến khác, ngày 30/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng năm mới lãnh đạo của 22 quốc gia và Orbán Viktor cũng có tên trong danh sách này, như thành viên duy nhất của nhóm các lãnh đạo Liên Âu. Lưu ý là Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, Venezuela... cũng được lọt vào “mắt xanh” của Putin.
 
Chừng nào Orbán Viktor còn nắm quyền, sẽ không có gì thay đổi trong quan hệ Hungary-Ukraine
Chừng nào Orbán Viktor còn nắm quyền, sẽ không có gì thay đổi trong quan hệ Hungary-Ukraine

Truyền thông để ý rằng, trong số các nhà lãnh đạo các quốc gia thuộc nhóm G20, chỉ có Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, và trong số các lãnh đạo các thành viên NATO, chỉ có tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và thủ tướng Hungary nhận được lời chúc năm mới từ Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Nói cách khác, Putin chúc tụng những lãnh đạo theo một cách nào đó vẫn duy trì quan hệ “hữu nghị” với Nga. Bên cạnh đó, các lãnh đạo của hai vùng lãnh thổ không được thế giới công nhận là Abkhazia và Nam Ossetia cũng nhận được những lời chúc năm mới. Lãnh đạo các cường quốc như Mỹ, Đức, Pháp... thì không nhận được lời chúc lành từ Putin.

Bảng vàng danh dự” các nước được “ân huệ” kể trên, gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ Abkhazia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Nam Ossetia, Bolivia, Brazil, Venezuela, Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Cuba, Nicaragua, Serbia, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh