Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGHI NHIỄM CORONAVIRUS, BỆNH NHÂN CHỜ ĐỢI “DÀI CỔ” XE CỨU THƯƠNG

(NCTG) Theo quy trình mới có hiệu lực từ thứ Ba 17-3-2020, không cần chở tất cả các bệnh nhân tình nghi nhiễm Coronavirus vào bệnh viện, và sẽ có xe cứu thương tới chỗ họ để lấy mẫu. Tuy nhiên, mạng hvg.hu cho hay nhiều bác sĩ nói rằng, vài chục bệnh nhân phải chờ nhiều ngày mà vẫn chưa có ai tới.
Dân Bỉ cũng lao đi mua sắm trrong mùa dịch, ngày 17/3/2020 - Ảnh: Yves Herman (Reuters)
Do đó, họ cũng không biết mình có nhiễm Covid-19 hay không. Sau khi được “khám” qua điện thoại, họ được cách ly tại gia - nhưng chờ hoài mà không thấy xe cứu thương tới lấy mẫu. Phải chăng một trong những “nhân vật chính” của quy trình mới - Cơ quan Cứu thương Quốc gia (OMSZ) - quên không được thông báo hay chuẩn bị cho thay đổi này?

Hồi âm của các bác sĩ khu vực cho hay, trong 45h vừa qua, có ít nhất 50 bệnh nhân “tiềm năng” của dịch Covid-19 phàn nàn với họ rằng, chờ mãi không thấy xe cứu thương tới. Và khi các bác sĩ gọi điện cho OMSZ hỏi “các bệnh nhân đang cách ly tại gia giờ cần chờ đợi gì?”, thì được trả lời là OMSZ hoàn toàn không biết họ có bổn phận ấy!

Có người nhiễm Covid-19 phải chờ hai ngày để được lấy mẫu, và sau đó mới biết mình có nhiễm hay không. Trả lời câu hỏi của hvg.hu, đại diện y tế cộng đồng cho hay, vì mọi sự còn... mới nên phải chờ đợi chứ chưa thể “xong ngay” được, nhưng đây không phải là trường hợp cần can thiệp khẩn cấp nên đừng ai chờ là sẽ có ngay xe cứu thương tới.

Đề nghị mọi người kiên nhẫn, vì chúng tôi đã thiết lập một đơn vị riêng làm nhiệm vụ này”, “đây không phải trường hợp khẩn cấp, xe cứu thương sẽ tới” là lời trấn an bệnh nhân đến từ chính quyền. Được biết, mỗi tỉnh chỉ có một xe cứu thương đặc biệt, được trang bị các thiết bị bảo hộ đặc biệt để xử lý những trường hợp nhiễm Coronavirus như vậy!

Sau buổi họp báo, đã có nhiều ý kiến bất bình: không thể hiểu tại sao Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia Hungary lại cho ban hành quy trình mới trước khi tạo dựng đủ điều kiện để thực hiện chúng.

Trong một diễn biến có liên quan, Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus cho hay, Hungary đang ở giai đoạn thứ hai của dịch bệnh - giai đoạn lây nhiễm tập thể - cụ thể là trong “những giờ cuối cùng” của giai đoạn này, trước khi chuyển sang giai đoạn ba - giai đoạn lây nhiễm hàng loạt quy mô lớn, và do đó tất cả mọi người dân phải có trách nhiệm làm chậm quá trình lây nhiễm.

Chính quyền Hungary hiện tại chưa nghĩ tới chuyện ra lệnh hạn chế đi lại, giới nghiêm hay phong tỏa các thành phố. Tính đến giờ, đã có 3.065 ca phải cách ly tại gia, và cảnh sát đã tiến hành hơn 8.000 cuộc kiểm tra xem sự tuân thủ được thực hiện tới đâu. 16 trường hợp bị xử lý vì vi phạm quy định đóng cửa hiệu. Về các bệnh nhân, sáu ngươi trong tình trạng nghiêm trọng.

Trong cuộc họp báo diễn ra hàng tuần, chính phủ Hung cũng cho rằng, số ca nhiễm Coronavirus có thể gấp 10-15 con số được công bố. Thiệt hại hàng tuần vì Covid-19 gây ra là chừng 140-160 tỷ Forint, đó là chưa kể tới nhiều nhà máy chế tạo, lắp ráp xe hơi cũng phải đóng cửa. Số người thất nghiệp có thể lên con số hàng trăm ngàn, hơn 1.000 khách sạn phải đóng cửa, nền du lịch Hung bị khai tử trong thực tế.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh