Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGHI CAN GIẾT NỮ SINH NA UY ĐƯỢC THẢ

(NCTG) Sau 1 tháng bị giam giữ, cách đây mươi hôm, nghi can người Hoa giết nữ sinh Na Uy tại Hungary đã được chính quyền Trung Quốc cho tự do. Báo chí Na Uy đang tìm mối liên hệ giữa sự việc này và chuyện Giải Nobel Hòa bình năm nay được trao cho một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc, ông Lưu Hiểu Ba.


Nghi can Zhao Fei và nạn nhân


Zhao Fei (26 tuổi), một cựu sinh viên Trung Quốc tại Hungary, bị tình nghi đã sát hại người yêu cũ cũng là một nữ sinh người Na Uy (21 tuổi) theo học ở Budapest. Thi thể của cô gái bất hạnh được tìm thấy vào ngày 29-8 tại một ký túc xá ở phố Hársfa (Quận VII, Budapest).

Ngay trong ngày, nghi can Zhao Fei đã rời Hungary tại phi trường quốc tế Ferihegyi (Budapest) về Trung Quốc. Sau đó ít ngày, cảnh sát Hungary đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với nghi can vì có những bằng cứ cho thấy y là thủ phạm vụ trọng án.

Tuy nhiên, mới đây, theo người chịu trách nhiệm các mối quan hệ cảnh sát với các nước Bắc Âu của Trung Quốc, Zhao Fei này đã được thả vì chính quyền Trung Quốc không có bằng cứ để buộc y vào tội giết người và theo luật định sở tại, chỉ có thể giam giữ tối đa đương sự trong vòng 4 tuần.

Tin gây sốc này cũng đã được Bộ Ngoại giao Na Uy xác nhận. Đồng thời, ông Ragnhild Imerslund, một quan chức Bộ Ngoại giao nước này cũng tuyên bố, không có sự liên quan giữa động thái nói trên với Giải Nobel Hòa bình vừa được Ủy ban Nobel Na Uy trao cho tù nhân lương tâm Lưu Hiểu Ba, khiến Bắc Kinh nổi khùng với quốc gia Bắc Âu này.

Theo tờ “Dagbladet” (Na Uy) và Kênh truyền hình NRK, Zhao Fei được phóng thích một ngày trước khi ông Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa bình 2010: từ thời điểm đó, hàng tuần, đương sự phải lên trình diện tại cảnh sát.

Cũng theo tin tức của báo chí Na Uy, Hungary sở dĩ chưa quyết định về việc trao cho phía Trung Quốc những bằng cứ buộc tội Zhao Fei. Cũng có những khẳng định cho rằng, chính quyền Hungary không muốn trao các kết quả điều tra vì rất có khả năng là một vụ án như vậy có thể đem lại bản án tử hình đối với Zhao Fei. Trước mắt, tòa đại sứ Hungary cho hay, họ chưa nhận được bất cứ thông báo chính thức gì trong vụ này.

Liên quan đến những diễn tiến mới của vụ án này, luật sư Karoline Henriksen (đại diện pháp luật của gia đình cô gái bị hại Pernille Marie Thronsen) cho hay: gia đình bất bình vì Zhao Fei được trả tự do và hy vọng y không đào tẩu.

Như NCTG đã đưa tin, Zhao Fei ra đầu thú và bị giam giữ trung tuần tháng trước. Trong dịp đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Dư tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ hợp tác hữu hiệu với các cơ quan chức năng Hungary, nhưng vì hai nước chưa ký hiệp định dẫn độ nên cuộc điều tra và phiên tòa sẽ được tiến hành tại Trưng Quốc, theo luật định nước này.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu/MTI