Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGÂN HÀNG HUNG BỊ PHẠT TIỀN VÌ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

(NCTG) Một ngân hàng đã bị Cục chuyên trách về vấn đề Công bằng Đối xử (EBH) phạt 700 ngàn Ft vì cơ sở tiền tệ này đã không cho một thân chủ mượn tín dụng vì tuổi tác của đương sự.

Câu chuyện xảy ra khi một thân chủ, sau sinh nhật lần thứ 70 của mình, đã bị bác đơn vay tín dụng mặc dù trước đó vài tiếng, đương sự vẫn còn được vay tiền và dã hoàn trả đầy đủ. Đương sự cho EBH biết: nhân viên ngân hàng đưa lý do đơn tín dụng bị bác, rằng đương sự đã quá 70 tuổi nên không được mượn tiền.

Dr. Demeter Judit, chủ tịch EBH

Trước EBH, nhà băng này lập luận rằng ở Hung, người đứng tuổi có ít thu nhập đến mức không đảm bảo là khoản tiền cho mượn sẽ được hoàn trả. Tuy nhiên, EBH cho rằng sự tổng quát hóa ấy xúc phạm nặng nề nhân phẩm con người. Theo EBH, khi xét đơn mượn tín dụng, lẽ ra ngân hàng phải tập trung vào khả năng chi trả và thu nhập của đương sự, chứ không thể tổng quát hóa. (Trường hợp vị thân chủ nọ của ngân hàng, trong thực tế, đương sự có thu nhập cao hơn nhiều so với mức thu nhập trung bình của những người cùng độ tuổi).

Do vi phạm nguyên tắc bình đẳng đối xử, ngân hàng nọ bị phạt tiền và tên nhà băng sẽ bị nêu trong vòng 60 ngày trên trang chủ của EBH.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [origo]