Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGA ĐÃ BIẾT THỜI ĐIỂM ĐÌNH CHỈ CÔNG TRÁI ĐỊNH CƯ?

(NCTG) “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, trong khi chính quyền Hung chưa chính thức thông báo về thời điểm ngừng bán cái gọi là công trái định cư, tạo điều kiện cho người ngoại quốc hữu sản có thể dễ dàng định cư tại Hung (và như thế, tại EU), thì một hãng Nga đã “biết” điều này.
Đa số các thân chủ của chương trình công trái định cư là người Hoa - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Trên trang chủ của Immigrant Invest, một hãng môi giới dịch vụ định cư và nhập tịch cho công dân Nga tại nước ngoài, thời điểm 27-12 đã được nêu ra, cho dù kể từ ngày 27-10, khi Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Lázár János tuyên bố chấm dứt thứ “quốc trái” này, chính quyền Hung vẫn chưa đưa thêm thông tin gì cụ thể.

Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, chương trình công trái định cư được chính quyền Hungary khởi động từ cuối năm 2012 dựa trên “sáng kiến” một yếu nhân đảng cầm quyền FIDESZ, ông Rogán Antal. Hầu như bất cứ ai cũng có thể được định cư tại Liên Âu nếu mua quốc trái trị giá 300.000 Euro (thời hạn 5 năm), và thêm khoảng 60.000 Euro cho hãng môi giới.

Theo báo chí và các đảng đối lập Hung, công trái định cư không đem lại lợi lộc gì cho nước Hung, mà chỉ khiến những tập đoàn lợi ích thân chính phủ bỏ túi những khoản tiền khổng lồ. Bên cạnh đó, chương trình này gây ra những quan ngại trong vấn đề an ninh quốc gia, vì những kẻ không bao giờ có thể đặt chân vào Liên Âu có thể tận dụng cơ hội để xâm nhập EU.

Một ước đoán cho thấy, nếu thực sự công trái định cư được đình chỉ vào cuối năm nay, thì các nhóm lợi ích cũng đã kiếm được hơn hàng trăm tỷ Forint chỉ bằng công việc môi giới do chính phủ trao cho họ đọc quyền. Cũng có thể thời điểm “stop” phi vụ làm ăn này đã được rò rỉ để các công ty môi giới thúc giục các thân chủ họ “nhanh chân” trước giờ G...

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu